Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc tại tỉnh Sơn La

Chiều 9/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Tổ đại biểu Quốc hội số 5, Quốc hội khóa XIV đã thăm, làm việc tại tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La.

Tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 10 tháng của năm 2019.

Theo đó, kinh tế của tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững; công tác đối ngoại được tăng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp về sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 70.769 ha diện tích cây ăn quả, sản lượng ước đạt 250.000 tấn...

Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La từng bước được nâng cấp và hoàn thiện. Tỉnh đã tập trung triển khai đầu tư một số dự án quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội như: Tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La; tuyến tránh Quốc lộ 6; cải tạo, nâng cấp cảng hàng không Nà Sản; triển khai quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đến nay, toàn tỉnh có 187/204 xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa, đạt 91,67%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện ước đạt 94,5%; có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 24 xã so với năm 2015, vượt 4 xã so với Nghị quyết Đại hội đến năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 24,95%...

Tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Địa phương cũng tập trung triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện 22/25 đề án về tổ chức sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Tỉnh Sơn La kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, xem xét một số nội dung như: Sớm giao kế hoạch vốn bổ sung để hoàn thành và quyết toán tổng thể Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La; giao đủ kế hoạch vốn của Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà” xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La; sớm cho chủ trương và giao kế hoạch vốn để triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La) đi qua 5 xã tái định cư thủy điện. Tỉnh Sơn La cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm cân đối vốn từ ngân sách Trung ương theo đề nghị của địa phương để thực hiện khởi công Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La) vào năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đáng giá cao những kết quả tỉnh Sơn La đạt được trong 10 tháng năm 2019 về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Tiếp thu những kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Sơn La cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng xây dựng thương hiệu; tăng cường hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp về sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tỉnh Sơn La cần nghiên cứu và tổng kết nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả; tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm, chú trọng hướng xuất khẩu; tiếp tục thu hút đầu tư trên địa bàn. Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các chính sách về an sinh - xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân dân và chăm lo đến các địa bàn khó khăn hiện nay của địa phương...

* Tối 9/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 5 và lãnh đạo tỉnh Sơn La dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.

Chiềng Cơi là một phường của thành phố Sơn La, có 9 tổ, bản với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đảng bộ phường có 13 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 382 đảng viên. Những năm qua, nhân dân các dân tộc phường Chiềng Cơi đã tích cực học tập, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động văn hóa, thể thao. Năm 2019, phường Chiềng Cơi đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân nhân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; vận động các hộ khá, giàu giúp đỡ các hộ khó khăn về kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ về vốn, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp. Phường có 1.274/1.445 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; có 5/9 tổ, bản đạt tiêu chuẩn “Tổ, bản văn hóa”. Công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn,

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La cũng như phường Chiềng Cơi đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh, kết quả đó là sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới phường, các tổ, bản và sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La nói chung và phường Chiềng Cơi nói riêng tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có công cũng như đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn. Địa phương cần tiếp tục bảo vệ tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội; chăm lo giáo dục thế hệ trẻ hơn nữa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đại diện Tổ đại biểu Quốc hội số 5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã trao quà tặng phường Chiềng Cơi và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Tổ đại biểu Quốc hội số 5 thăm Nhà tù Sơn La.

*Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 5 và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, thăm Nhà tù Sơn La và dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc (thành phố Sơn La); thăm Công ty bò sữa Mộc Châu và Khu du lịch rừng thông bản Áng, xã Đông Sang (huyện Mộc Châu)...

Theo chương trình, sáng 10/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 5 sẽ dâng hương tại Di tích nơi Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/pho-chu-tich-quoc-hoi-tong-thi-phong-tham-lam-viec-tai-tinh-son-la-20191109221815384.htm