Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho thiếu nhi Đà Nẵng

Sáng 1/6, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã đến thăm Cung Thiếu nhi Đà Nẵng và tặng quà cho các em thiếu nhi thành phố nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6).

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng xuống từng hàng ghế để tặng quà cho các em thiếu nhi

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng xuống từng hàng ghế để tặng quà cho các em thiếu nhi

Cùng đi, có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đại biểu Quốc hội một số tỉnh thành trên cả nước.

Phát biểu tại cung Thiếu nhi Đà Nẵng, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã dành sự quan tâm, chăm sóc đến thế hệ trẻ, thiếu niên, nhi đồng thông qua các nghị quyết, chủ trương cụ thể, nhất là đối với các em yếu thế, các em tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ em trong gia đình có công. Đà Nẵng cũng dành một khu vực rộng và vị trí đẹp để xây dựng Cung Thiếu nhi làm nơi sinh hoạt chung cho các em.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng cho rằng, việc Đà Nẵng xã hội hóa Cung Thiếu nhi Đà Nẵng là phù hợp tạo sự chú ý, quan tâm của toàn xã hội với thế hệ tương lai của đất nước. Đà Nẵng cũng là một điểm sáng trong thực hiện tốt Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em và thực hiện tốt Luật chăm sóc bảo vệ trẻ em.

Đồng chí Tòng Thị Phóng mong muốn, TP. Đà Nẵng sẽ nghiên cứu được những cách làm hay, sáng tạo để truyền tải thông điệp “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng chống đuối nước trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em” như chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay. Bên cạnh đó, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là tạo môi trường thật tốt để các em tránh được những tổn hại về sức khỏe, tính mạng, để cùng với cả nước phát triển thế hệ tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác trồng cây tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã trao tặng 160 suất quà cho các em là nạn nhân chất độc da cam của thành phố và trẻ tại Làng trẻ SOS Đà Nẵng, các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-tong-thi-phong-tang-qua-cho-thieu-nhi-da-nang-120499.html