PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN TIẾP ĐOÀN HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP HOA KỲ - ASEAN

Chiều ngày 03/3 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Đoàn Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN do ông Alexander Feldman, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo; đại diện Bộ Công Thương…

Quang cảnh buổi tiếp

Quang cảnh buổi tiếp

Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao vai trò quan trọng của Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua.

Về chính sách đối ngoại và hội nhập kinh tế của Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, Việt Nam tiếp tục đường lối đổi mới và chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước đưa Việt Nam khẳng định được vị thế trên trường quốc tế và trong mắt các nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN

Việc Việt Nam ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam mở rộng thị trường, tiếp cận được thị trường khu vực và thị trường toàn cầu, cũng như được tiếp cận thị trường dịch vụ của các nước đối tác thuận lợi hơn. Đó là việc chủ động tham gia và đàm phán các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, gần đây nhất là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và EVIPA). Đây là những FTA có tác động, ý nghĩa rất lớn, giúp thực hiện thành công chiến lược thị trường, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Cho đến nay đã có gần 100 quốc gia đã có FTA với Việt Nam. Tham gia các FTA này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng thời, được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội mới cho Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, những căng thẳng thương mại giữa các nước lớn hiện nay tác động không thuận lợi đến đà phát triển và liên kết kinh tế thế giới. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rủi ro và nguy cơ xáo trộn hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Với Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định: Việt Nam mong muốn thúc đẩy “Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ” vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước; mong muốn hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương nhất là về kinh tế - thương mại, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục đào tạo, hợp tác y tế, môi trường, nhân đạo…

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế, thương mại; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại luôn là trọng tâm và động lực để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác chung và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua, thể hiện ở sự tăng trưởng liên tục về kim ngạch xuất nhập khẩu.

Năm 2020 đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ phát triển tại thị trường Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN tiếp tục hợp tác chặt chẽ và là cầu nối quan trọng trong kết nối cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Chính phủ và đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; và Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống nội luật phù hợp thông lệ quốc tế và các cam kết trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN Alexander Feldman trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp đoàn

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và các đại biểu đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Alexander Feldman, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN chúc mừng những thành công của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm tạo môi trường an toàn cho người dân sản xuất, kinh doanh. Ông Alexander Feldman cũng đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; mong muốn Chính phủ, Quốc hội Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính nhằm từng bước hoàn thiện hơn nữa chính sách, môi trường đầu tư.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận các ý kiến của các nhà đầu tư thuộc Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN và cùng đại diện các doanh nghiệp trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=44203