Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội chdcnd Lào

Chiều ngày 19/8 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Lào, đã có buổi hội đàm với Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do đồng chí Bounpone Bouttanavong, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, dẫn đầu nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Bounpone Bouttanavong và Đoàn đại biểu cấp cao thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Bounpone Bouttanavong và Đoàn đại biểu cấp cao thăm, làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự buổi hội đàm có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Về các vấn đề xã hội; Ban Công tác Đại biểu; Văn phòng Quốc hội...

Vui mừng chào đón đồng chí Bounpone Bouttanavong, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội của đồng chí Bounpone Bouttanavong. Tin tưởng với truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội, chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần tăng cường hiệu quả và thành công các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi Hội đàm

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpone Bouttanavong trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Phùng Quốc Hiển đã gửi lời mời đến thăm Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được trong thực hiện các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chính trị ổn định, an ninh được giữ vững, kinh tế phát triển nhanh chóng, đời sống của người dân ngày càng tốt hơn, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Trên tinh thần mối quan hệ hợp tác giữa Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpone Bouttanavong cho rằng, mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu lực, hiệu quả cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao các cuộc hội thảo khoa học được một số Ủy ban của Quốc hội Việt Nam tổ chức thời gian qua, đã giúp Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội Lào rút ra nhiều bài học hữu ích trong quản lý, nhất là về lĩnh vực đất đai, tài chính... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho đại biểu Quốc hội, chuyên viên tham mưu, cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của CHDCND Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Bounpone Bouttanavong cho biết, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng nhân dân cách mạng Lào lần thứ X, CHDCND Lào đã tiếp tục có sự ổn định về chính trị, xã hội, an ninh, kinh tế tiếp tục phát triển, các mục tiêu của kế hoạch phát triển 5 năm đều cơ bản đạt được trong thời gian qua, thu nhập bình quân đạt 2.580 USD/người. Công tác quản lý nhà nước theo pháp luật ngày càng hiệu quả; các lĩnh vực văn hóa, y tế, phát triển nguồn nhân lực đang được thực hiện tốt. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết, CHDCND Lào đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như thực hiện các biện pháp để có thể vượt qua mức thu nhập bình quân của quốc gia kém phát triển vào năm 2024. Nhưng, song song với thành tựu, CHDCND Lào đang gặp một số thách thức trong quản lý kinh tế vĩ mô, thu chi ngân sách, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy thương mại, đầu tư, thiên tai, lũ lụt...

Phó Chủ tịch Quốc hội Bounpone Bouttanavong và Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào tại buổi Hội đàm

Cảm ơn những thông tin của đồng chí Bounpone Bouttanavong, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào vừa qua (24-25/2/2019) của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đạt được kết quả hết sức tốt đẹp. Vừa qua đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đã thăm Việt Nam và trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tình hình hợp tác giữa hai Đảng, hai nước. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước hiện nay, nhất là về công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng; chia sẻ về tình hình thế giới và khu vực nổi lên gần đây; trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào đã không ngừng phát triển, trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ Việt - Lào. Hai nước từng bước liên kết và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nèn kinh tế; chú trọng về giao thông và năng lượng. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt hơn 1 tỷ USD, 6 thàng đầu năm 2019 đạt 575 triệu USD, tăng gần 15,6%, nhập khẩu từ Lào đạt gần 229 triệu USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai bên tiếp tục tích cực triển khai Hiệp định Thương mại mới và Hiệp định Thương mại biên giới với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại ít nhất 10%/năm. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào. Các dự án hoạt động có hiệu quả thuộc lĩnh vực ngân hàng, khách sạn đang đóng góp cho ngân sách Nhà nước Lào và an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi Hội đàm

Về quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao. Đây các hoạt động hết sức có ý nghĩa trong việc tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Các Ủy ban chuyên môn của hai Quốc hội cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề có nội dung chuyên môn cao, thiết thực và hiệu quả như về chính sách pháp luật trong quan lý đất đai, tài chính, ngân sách, công tác tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp, kinh nghiệm và công tác chuẩn bị gia nhập các tổ chức quốc tế như WTO, CPTPP, APEC… Quốc hội hai nước cũng hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động đối ngoại đa phương như IPU, AIPA, APPF, ASEP, APF…, tổ chức tốt các hội nghị liên nghị viện quốc tế do Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức (IPU, APPF, AIPA…)

Bên cạnh đó, hoạt động phối hợp giám sát giữa các ủy ban chuyên môn của hai Quốc hội, năm 2018 hai Ủy ban Đối ngoại đã lần đầu tiên tổ chức đoàn giám sát chung về việc “Thực hiện Thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Lào - Việt Nam” tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị (Việt Nam), Saravane, Khammuane và Borikhamxay (Lào) đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động giám sát chung nêu trên đã mang lại những kết quả cụ thể và thiết thực, góp phần thúc đẩy hai Chính phủ tích cực hợp tác triển khai dứt điểm và nghiêm túc, hiệu quả thỏa thuận đã ký kết xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhân dân vùng biên giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, công trình Nhà Quốc hội mới của Lào là dự án đặc biệt quan trọng đối với hai Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước. Đây không chỉ là biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó, tin cậy, thủy chung và trong sáng trước sau như một giữa hai nước Việt - Lào mà còn là di sản vô cùng ý nghĩa về quan hệ đặc biệt Việt - Lào để lại cho các thế hệ nhân dân hai nước sau này. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội của hai nước tiếp tục phối hợp giám sát chặt chẽ, để bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpone Bouttanavong cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Để tiếp tục phát huy các kết quả hợp tác đã đạt được giữa hai Quốc hội thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị hai Bên tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyến đề giữa các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội; tổ chức các khóa bồi dưỡng kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật, kỹ năng theo chuyên đề trên cơ sở yêu cầu thực tế cho các đại biểu Quốc hội; tập huấn, đào tạo cho các cán bộ phục vụ Quốc hội.

Theo đề nghị của Lãnh đạo Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Quốc hội hai nước sẽ nghiên cứu triển khai phối hợp thành lập đoàn giám sát chung về hoạt động của các cửa khẩu biên giới hai nước nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thuận lợi thúc đẩy gia tăng kim ngạch thương mại hai nước; Đề nghị các Ủy ban của hai Quốc hội tiếp tục nghiên cứu tham mưu Lãnh đạo hai Quốc hội tổ chức các đoàn giám sát chung, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước, các cam kết trong thỏa thuận hợp tác ký kết giữa hai Quốc hội./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=41496