Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Đoàn ĐBQH các khóa tỉnh Vĩnh Phúc
Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), sáng 24/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc các khóa, nhân dịp Đoàn tổ chức chuyến về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang, Thủ đô Hà Nội và thăm Nhà Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Đoàn ĐBQH các khóa tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc
Dự buổi gặp mặt về phía các cơ quan của Quốc hội có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Phạm Trọng Cường.
Về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc có Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV Nguyễn Văn Mạnh, cùng 15 đại biểu Quốc hội các khóa thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc từ khóa IV đến khóa XV, cùng cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi tới các đại biểu lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các đại biểu tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và của đất nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến thắng lợi lịch sử 30/4/1975 thống nhất đất nước và cho đến hành trình đổi mới toàn diện hôm nay, chúng ta càng thêm trân trọng hành trình vẻ vang mà Quốc hội đã đi qua, xuyên suốt chiều dài lịch sử, Quốc hội Việt Nam luôn thực hiện tốt trọng trách mà Đảng, Nhân dân giao phó, không ngừng đổi mới cả về tổ chức, tư duy và phương thức hoạt động; ngày càng phát huy vai trò lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, với 17 kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã thông qua 65 luật và gần 200 nghị quyết. Trong đó, có nhiều quyết sách lịch sử, tạo khung pháp lý để xây dựng hạ tầng phát triển, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi kinh tế, cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Trong hành trình ấy, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc luôn là một trong những tập thể gương mẫu, năng động, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri. Qua mỗi nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội của tỉnh không chỉ thể hiện tốt vai trò lập pháp, giám sát, mà còn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Nhiều ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn địa phương đã được phản ánh kịp thời, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, thúc đẩy phát triển. “Tôi nhiệt liệt biểu dương các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc qua các thời kỳ đã luôn tận tụy, tận tâm, tận lực, tận hiến đóng góp cho sự phát triển của đất nước và của địa phương”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm cho Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc
Với vị trí chiến lược nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc - mảnh đất anh hùng trong kháng chiến, bản lĩnh trong xây dựng và có những bước tiến vượt bậc, nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, thu ngân sách bền vững, môi trường đầu tư hấp dẫn, thể hiện rõ qua những con số tăng trưởng ấn tượng. Quy mô GRDP của tỉnh năm 2024 đạt 173,14 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Vĩnh Phúc ước tăng 7,52%. Công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - y tế - hạ tầng, đưa đời sống người dân ngày càng được cải thiện rõ nét. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, có được thành quả này là kết tinh của sự đồng lòng từ cấp ủy, chính quyền đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong đó có vai trò quan trọng của các đại biểu Quốc hội - những người đã, đang và sẽ tiếp tục gánh vác trọng trách đại diện cho ý chí và tiếng nói của cử tri.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược mới, ngày 12/4 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW, trong đó quyết định về việc hợp nhất các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình, thành lập một đơn vị hành chính mới mang tên tỉnh Phú Thọ. Đây là một bước đi có tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy lợi thế liên kết vùng, tinh gọn bộ máy và tạo ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, đồng bộ hơn. Với nhiều điểm tương đồng về địa lý, văn hóa và kết nối kinh tế - xã hội, đây sẽ là cơ hội lớn để hình thành một trung tâm phát triển mới tại khu vực trung du Bắc Bộ - nơi hội tụ cả tiềm lực công nghiệp, dịch vụ và chiều sâu văn hóa - lịch sử. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Vĩnh Phúc vẫn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giữ vững bản sắc, phát huy truyền thống cách mạng, đồng hành cùng cả nước trong công cuộc phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh thay mặt Đoàn phát biểu cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội
Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng và Nhà nước đang quyết liệt triển khai cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang khẩn trương, tích cực chỉ đạo chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV với nhiệm vụ quan trọng tiến hành sửa đổi một số điều của Hiến pháp 2013 và các luật liên quan để phục vụ công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy; đồng thời, xem xét, thông qua 31 dự án luật, 8 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét để sắp xếp lại 60-70% trong tổng số hơn 10 nghìn xã để bộ máy tinh gọn, ngày càng hoạt động hiệu quả, gần dân, sát dân hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn.
Đứng trước các nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thanh mong muốn, các đồng chí nguyên đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục có những đóng góp quý báu vào quá trình phát triển của Quốc hội, nhất là trong việc chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển. Các đồng chí đại biểu Quốc hội đương nhiệm cần phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, gắn bó mật thiết với cử tri, và luôn là những người đi đầu trong công cuộc đổi mới đất nước. Tích cực tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về chủ trương sắp xếp bộ máy của Đảng, thực hiện thành công cuộc “cách mạng” về cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo; tập trung cao độ, nỗ lực và ưu tiên cao nhất để bảo đảm thành công Kỳ họp thứ 9 và những nhiệm vụ còn lại của Quốc hội khóa XV.
Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Đoàn ĐBQH các khóa tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm cho Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh phát biểu cảm ơn và thay mặt Đoàn tặng lưu niệm Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh
Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=93697