PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP XÚC CỬ TRI THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM

Sáng ngày 17/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri thành phố Tam Kỳ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Cùng tham gia có ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, ông Phan Thái Bình – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam.

Thay mặt Đoàn, ông Phan Thái Bình – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo với cử tri thành phố Tam Kỳ về kết quả kỳ họp thứ 11, tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước trong quý I và khái quát một số hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam trong khóa XIV.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn đã tham gia góp ý 76 dự án luật, tổ chức 15 đoàn giám sát chuyên đề, đưa 277 kiến nghị tới các cấp; 18 lần chất vấn trực tiếp tại nghị trường, đặc biệt là chất vấn nguyên nhân sự cố vỡ ống dẫn dòng thủy điện Sông Bung, những ảnh hưởng do thi công cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi... Đoàn cũng ghi nhận hơn 1000 kiến nghị, hơn 900 đơn công dân qua đó chuyển 343 đơn đủ điều kiện tới các cấp có thẩm quyền.

Cử tri Tam Kỳ chúc mừng và bày tỏ tự hào khi đồng chí Nguyễn Đức Hải, một người con Quảng Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng thời kiến nghị giải quyết những vướng mắc liên quan đến chế độ cán bộ chuyên trách cấp phường, đất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng cho vùng sâu vùng xa…

Thay mặt Đoàn, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp thu và trả lời cử tri một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề khác, đoàn tổng hợp gửi tới cơ quan Trung ương xem xét giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong phát triển kinh tế, là 1 trong 16 tỉnh tự cân đối được ngân sách đồng thời đề nghị chính quyền và nhân dân Quảng Nam tiếp tục phát triển truyền thống cách mạng trong xây dựng đất nước, lãnh đạo địa phương cần giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, bức xúc của nhân dân, đoàn kết trong phát triển kinh tế để phát huy hết tiềm năng của Quảng Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam chuẩn bị thật tốt công tác bầu cử, đặc biệt là tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng cũng như trách nhiệm chính trị của mỗi cử tri, nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Thành Nam

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=54631