PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI HỘI ĐÀM VỚI PHÓ CHỦ TỊCH HẠ VIỆN CỘNG HÒA SÉC

Sáng 23/5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội đàm cùng Ngài Jan Batosek, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc và các thành viên Đoàn Đại biểu Hạ viện thăm, làm việc tại Việt Nam, đồng thời tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Tham dự cuộc hội đàm có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Vân Chi; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy cùng đại diện lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội và các cán bộ, nhân viên Vụ Đối ngoại (Văn phòng Quốc hội), Vụ Châu Âu (Bộ Ngoại giao).

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao chuyến thăm của Ngài Phó Chủ tịch Hạ viện và Đoàn có ý nghĩa quan trọng, là đoàn cấp cao Hạ viện Séc đầu tiên sang thăm Việt Nam sau đại dịch Covid-19; tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Batosek.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Batosek.

Đề cập về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Séc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước có nhiều bước tiến triển tích cực trong những năm qua, thể hiện qua hợp tác, trao đổi đoàn trong nhiều lĩnh vực và các cấp, đặc biệt là chuyến thăm của Ngài Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala từ ngày 20-22/4/2023.

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với các nước bạn bè truyền thống trong đó Cộng hòa Séc là một trong những đối tác ưu tiên. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn phía Cộng hòa Séc về việc đã tài trợ 250.800 liều vắc xin Covid-19 (tháng 8/2021). Việt Nam đặc biệt trân trọng sự hỗ trợ quý báu và kịp thời này, coi đây là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị và bền chặt giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy quan hệ song phương trong thời gian qua phát triển tích cực, trao đổi và tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, góp phần củng cố sự tin cậy, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Hai năm qua, do dịch bệnh Covid-19, trao đổi đoàn ở các cấp chưa thực hiện được nhiều. Vì vậy, đề nghị thời gian tới hai bên cần tăng cường trao đổi Đoàn, nhất là cấp cao cũng như cấp Bộ, ngành, địa phương hai nước.

Ngài Jan Batosek, Phó Chủ tịch Hạ viện và các thành viên Đoàn Đại biểu Hạ viện Cộng hòa Séc thăm Việt Nam.

Về thương mại, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy kể từ khi EVFTA có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - Séc duy trì đà tăng trưởng. Năm 2022 đạt 848 triệu USD, tăng 15% so với năm 2021. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của hai phía. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai bên tận dụng tối đa ưu thế của EVFTA, đồng thời tích cực triển khai kết quả Khóa họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Séc vừa diễn ra thành công tại Praha cuối tháng 6/2022, cũng như kế thừa kết quả chuyến thăm của Ngài Thủ tướng Petr Fiala để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương nhanh và bền vững hơn nữa.

Về đầu tư, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Séc đầu tư vào Việt Nam và khẳng định luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Séc kinh doanh tại Việt Nam, hoan nghênh SKODA Auto thành lập liên doanh đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, một trong những lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam ưu tiên, quan tâm thúc đẩy. Việt Nam hoàn toàn ủng hộ, sẵn sàng thúc đẩy, hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Về lao động, được biết phía Séc đang có nhu cầu cao về lao động, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Trên tinh thần lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai bên nghiên cứu thúc đẩy việc đưa điều dưỡng Việt Nam sang Séc làm việc, bao gồm việc thành lập một số trung tâm phụ trách tuyển chọn, đào tạo kỹ năng, ngôn ngữ cho các điều dưỡng viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc hội đàm

Về văn hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao việc hai nước thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị phía Séc xem xét ủng hộ Việt Nam vào Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Về giáo dục - đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Séc dành cho Việt Nam. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại các trường đại học của Séc và hiện nay nhiều người trong số họ đang giữ cương vị trọng trách trong bộ máy Nhà nước cũng như trong đời sống kinh tế, xã hội Việt Nam. Đây là tài sản vô giá của tình hữu nghị Việt Nam - Séc. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị trong thời gian tới hai bên đẩy mạnh hợp tác về giáo dục – đào tạo, là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc đón tiếp.

Về người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn nước bạn đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam trở thành một dân tộc thiểu số và ổn định cuộc sống tại Séc, góp phần xây đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Séc.

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy, trước đại dịch Covid-19, Quốc hội/Nghị viện hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, nổi bật là các chuyến thăm Séc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (tháng 4/2017), Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch đảng Cộng sản Séc Mô-ra-va Vojtech Filip (tháng 6/2018 và 6/2019). Đại dịch Covid-19 đã kết thúc, chuyến thăm của Ngài Phó Chủ tịch Hạ viện và Đoàn là cơ hội để thúc đẩy tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ giữa Cơ quan lập pháp hai nước;

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Nghị viện hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Nghị viện, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước; phối hợp giám sát thực hiện các Thỏa thuận hợp tác và việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao vai trò đầu mối tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Séc - Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội/Nghị viện và đề nghị Nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước tăng cường hoạt động, là cầu nối tích cực cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới.

Đoàn Đại biểu Hạ viện Cộng hòa Séc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP)..., tăng cường trao đổi và ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Việt Nam ưu tiên tăng cường hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) nói chung và các nước thành viên EU nói riêng; đề nghị phía Séc và Ngài Phó Chủ tịch Hạ viện cũng như các nghị sĩ thành viên Đoàn tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU trên mọi lĩnh vực, nhất là thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA, đồng thời ủng hộ và thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ cảnh cáo “thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Hạ viện Jan Batosek cảm ơn sự đón tiếp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam dành cho Đoàn Đại biểu Hạ viện Cộng hòa Séc.

Việc đến thăm Quốc hội Việt Nam là chuyến thăm đầu tiên của Đoàn Đại biểu Hạ viện Cộng hòa Séc sau đại dịch Covid-19. Hai nước có truyền thống hợp tác lâu năm và Cộng hòa Séc luôn tự hào về điều đó cũng như luôn coi Việt Nam là đối tác hàng đầu ở khu vực Châu Á; đồng thời mong muốn nâng tầm quan hệ giữa hai nước lên thành Đối tác chiến lược.

Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Batosek.

Phó Chủ tịch Hạ viện Jan Batosek đánh giá cao những đóng góp của Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và cho biết Séc luôn có những chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho người Việt ổn định cuộc sống ở đây.

Về hợp tác về văn hóa, dự kiến tháng 11/2023 sẽ có Trung tâm Văn hóa Cộng hòa Séc tại Hà Nội và Cộng hòa Séc sẽ rất vui nếu Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Praha. Đồng thời, Chủ tịch Hạ viện Jan Batosek bày tỏ Cộng hòa Séc luôn ủng hộ Việt Nam vào Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Mặt khác, Cộng hòa Séc cũng mong muốn tăng cường hợp tác về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo cũng như ủng hộ việc đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, hàng không trong khu vực Biển Đông, góp phần duy trì môi trường hòa bình ở trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Hạ viện Jan Batosek mong muốn Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân Cộng hòa Séc với thời gian ngắn hạn vì đây cũng là cơ hội để thúc đẩy giao lưu thương mại, văn hóa giữa hai nước; đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tạo thuận lợi cho Cộng hòa Séc xuất khẩu hàng hóa, trong đó có sản phẩm nông nghiệp vào Việt Nam.

Một số hình ảnh tại cuộc đón hội đàm:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đón tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Batosek.

Ngài Jan Batosek, Phó Chủ tịch Hạ viện và các thành viên Đoàn Đại biểu Hạ viện Cộng hòa Séc thăm Việt Nam.

Lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc đón tiếp.

Đoàn Đại biểu Hạ viện Cộng hòa Séc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Batosek tặng quà lưu niệm cho nhau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Batosek chụp ảnh cùng với lãnh đạo Hạ viện Cộng hòa Séc, lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội Việt Nam./.

Bích Lan - Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=76102