PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Sáng ngày 22/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải - ứng cử ĐBQH khóa XV tại tỉnh Quảng Nam, đã tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Việt Cường - ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa XV, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và 10 ứng cử viên ĐBQH khóa XV, 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 3 hội nghị hiệp thương và thống nhất lựa chọn, lập danh sách giới thiệu 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và 91 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Quảng Nam gồm 13 người (trong đó Trung ương giới thiệu 3 người) được phân bổ ở 3 đơn vị bầu cử và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 ở 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Điều 66 Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và các văn bản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện quyền vận động bầu cử. Bên cạnh đó, hội nghị cũng thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong những năm qua và định hướng phát triển trong 05 năm đến để ứng cử viên có cơ sở xây dựng chương trình hành động của mình đảm bảo tính khả thi, thuyết phục báo cáo trước hội nghị tiếp xúc cử tri.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; tạo điều kiện cho cử tri tiếp xúc, gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi với những người ứng cử, giúp cử tri có đầy đủ thông tin để lựa chọn, quyết định bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca phát biểu tại buổi làm việc.

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca nhấn mạnh ,với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để những người ứng cử dù là lãnh đạo Trung ương hay ở cơ sở đều được bình đẳng trong quá trình vận động bầu cử. Đối với các ứng cử viên phải luôn tôn trọng cử tri thể hiện qua việc nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động của mình trong quá trình vận động bầu cử. Đối với các địa phương, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện thị xã, thành phố tích cực phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri và làm tốt công tác vận động cử tri tham dự đông đủ. Cuộc vận động bầu cử sẽ được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng và quyết định thành công đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đây là hoạt động của người ứng cử trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được trúng cử, đồng thời đây cũng là dịp để cư tri và người ứng cử trao đổi, thảo luận những vấn đề mà cử tri quan tâm. Qua đó, cử tri có điều kiện hiểu rõ hơn, nhìn nhận, đánh giá thực chất hơn về năng lực, trình độ và trách nhiệm của mỗi người ứng cử, là cơ sở để cử tri quyết định lựa chọn người xứng đáng nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện quyền vận động bầu cử của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh bắt đầu từ ngày 28/4 và kết thúc trước 7 giờ ngày 22/5/2021./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=54827