Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Hai nước cần tiếp tục giữ gìn quan hệ thủy chung, son sắt

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (từ ngày 19 - 22/7), ngày 21/7, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Lào - Việt Nam, Sounthone Xayachack làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình Ngô Văn Tuấn; Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh; Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của địa phương.

Tại buổi làm việc, bà Sounthone Xayachack nhấn mạnh: Việt Nam trong đó có tỉnh Hòa Bình có truyền thống cách mạng anh dũng và mối quan hệ gắn bó với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; đồng thời, bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu nổi bật của tỉnh Hòa Bình.

Bà Sounthone Xayachack mong muốn hai bên tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó và mối quan hệ ngoại giao sâu rộng, hy vọng hai nước Lào - Việt Nam tiếp tục giữ gìn mối quan hệ thủy chung, son sắt. Bà bày tỏ vinh dự được tới thăm điểm Di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng Nhân dân Lào" tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Nghị sỹ hữu nghị Lào - Việt Nam, Sounthone Xayachack tặng quà lưu niệm cho tỉnh Hòa Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của Lào; phát huy hơn nữa những kết quả hợp tác đã đạt được, mở rộng sang các lĩnh vực mới, khai thác các cơ hội tiềm năng giữa hai bên. Hòa Bình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi hợp tác giữa các tổ chức Đảng, cơ quan chuyên môn của tỉnh với các tỉnh, thành phố của Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khẳng định, mối quan hệ chính trị giữa hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam - Lào gắn bó, tin cậy, là nền tảng vững chắc định hướng cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình luôn trân trọng và tiếp tục xây dựng mối quan hệ vĩ đại đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện, gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương của Lào.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình giới thiệu phối cảnh quy hoạch tổng quát mặt bằng khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào".

Tỉnh Hòa Bình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước lựa chọn là nơi giúp đỡ Lào tổ chức Đại hội trù bị, Đại hội II, Đảng Nhân dân Lào (tháng 12/1971) tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. Địa điểm này đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận sếp hạng Di tích Quốc Gia. Thời gian qua, tỉnh đã đón tiếp các đoàn Lãnh đạo của các tỉnh Hủa Phăn, Luổng Pha Bang và nhiều đoàn học sinh, sinh viên của Lào đến thăm, làm việc, tìm hiểu về dấu mốc, di tích lịch sử cách mạng có ý nghĩa đặc biệt này.

Bên cạnh đó, tỉnh đã ký kết Biên bản thỏa thuận với hai địa phương của Lào là Luổng Pha Bang (ngày 26/12/2014) và Hủa Phăn (lần 1 ngày 28/3/2014, lần 2 ngày 22/1/2015). Qua đó, góp phần gìn giữ, vun đắp và tô thắm truyền thống đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung cũng như giữa tỉnh Hòa Bình với hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang nói riêng.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/pho-chu-tich-quoc-hoi-lao-hai-nuoc-can-tiep-tuc-giu-gin-quan-he-thuy-chung-son-sat-20220721165115227.htm