Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá tỵ tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina

Sáng ngày 31/7 tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie cùng Đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Argentina Ngô Thị Minh.

Vui mừng chào đón Ngài Bộ trưởng Jorge Faurie và đoàn công tác thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gửi lời cảm ơn lãnh đạo Nhà nước Argentina đã đón tiếp chu đáo Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Argentina từ ngày 18-20/7/2018 vừa qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, Argentina và Việt Nam tuy cách xa về địa lý nhưng nhân dân hai nước luôn dành cho nhau mối thiện cảm, tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu. Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ của phong trào quần chúng nhân dân Argentina đoàn kết trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây. Việt Nam coi Argentina là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh, mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ đối tác mang tầm chiến lược với Argentina, nhất là về các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, thể hiện qua quan hệ chính trị ngày càng được tăng cường và tin cậy thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương bên lề các hội nghị Quốc tế; trao đổi thương mại hai chiều tăng gấp 10 lần từ 315 triệu USD năm 2007 lên hơn 3 tỷ USD trong năm 2017; Các cơ chế Ủy ban hợp tác liên Chính phủ, tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao được duy trì và hiệu quả.

Đánh giá quan hệ hữu nghị giữa hai cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục được tăng cường, thể hiện qua chuyến thăm của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Đoàn Nghị sĩ Argentina, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định: Quốc hội Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với Thượng viện, Hạ viện Argentina tren cả hai bình diện song phương và đa phương. Về song phương, Quốc hội Việt Nam mong muốn phối hợp với Quốc hội Argentina giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước, giao lưu nghị sỹ hữu nghị. Về đa phương, Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các đoàn Đại biểu Quốc hội Argentina tại Liên minh Nghị viện thế giới IPU và các diễn đàn liên nghị viện quốc tế khác mà hai Quốc hội là thành viên. Hoan nghênh Argentina thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam tại Hạ viện, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội hai nước.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Nhằm đẩy mạnh quan hệ hai nước trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hai nước; phối hợp thúc đẩy cơ quan Lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền; ủng hộ và sớm phê chuẩn các văn kiện hợp tác song phương để từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hợp tác lâu dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng hai nước duy trì gặp gỡ, kết nối giao thương nhằm từng bước tái cân bằng cán cân thương mại hai chiều Việt Nam – Argentina; đẩy mạnh sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn Nghị viện Quốc tế và đa phương mà Quốc hội hai nước là thành viên.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã dành thời gian tiếp Đoàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Argentina vừa qua. Chuyến thăm đúng dịp kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện mối quan hệ Việt Nam – Argentina ngày càng sâu sắc và góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại song phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie cũng cho biết, tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước mà Argentina có nhiều dự án hợp tác kỹ thuật nhất, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, chế phẩm sinh học… với 5 dự án đã triển khai và đang chuẩn bị triển khai thêm 4 dự án mới... Đồng quan điểm với Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie khẳng định Việt Nam và Argentina có nhiều điểm tương đồng và có thể hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích cho cả hai bên./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=36742