Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, chúc Tết tại huyện Bắc Hà, Lào Cai

Thăm, chúc Tết cán bộ, đảng viên và một số gia đình chính sách, hộ nghèo tại Bắc Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng gửi lời thăm hỏi và chúc Tết tới đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Lào Cai, sáng 20/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng 250 chăn ấm cho các hộ nghèo và 15 phần quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho hộ nghèo huyện Bắc Hà.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho hộ nghèo huyện Bắc Hà.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới các gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, từ Trung ương đến địa phương đều có nhiều hoạt động ý nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng này. Ông Đỗ Bá Tỵ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện tiếp tục có những hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nói chung và những gia đình chính sách nói riêng, tạo sinh kế cho hộ nghèo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, trong sáng 20/1, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai). Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc.

Đặc biệt, trong hơn một năm qua, các chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, căng mình bảo vệ biên giới, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, nhiệm vụ trực Tết, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác để cùng nhân dân đón Tết đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trước mắt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-do-ba-ty-tham-chuc-tet-tai-huyen-bac-ha-lao-cai-831875.vov