Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, chúc tết Quân khu 5

Sáng 22/1, tại Đà Nẵng, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

 Đồng chí Đỗ Bá Tỵ tặng quà cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: VGP/Thế Phong

Đồng chí Đỗ Bá Tỵ tặng quà cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: VGP/Thế Phong

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu cho biết, năm 2020, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, quản lý vững chắc địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, LLVT Quân khu thực hiện đúng tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, triển khai đồng loạt nhiều biện pháp hiệu quả ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị; phối hợp với các lực lượng phục vụ công dân tại các khu cách ly y tế; tích cực hỗ trợ các địa phương trên địa bàn và tổ chức trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế, lương khô, thực phẩm… với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng giúp nhân dân và LLVT hai nước bạn Lào, Campuchia trong phòng, chống dịch.

Ảnh: VGP/Thế Phong

LLVT Quân khu chủ động, xung kích trên tuyến đầu phòng chống bão lũ, sạt lở đất, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, làm sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - “Bộ đội Khu 5” trong thời kỳ mới.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả LLVT Quân khu 5 đã đạt được trong năm 2020 và yêu cầu năm 2021, LLVT Quân khu 5 cần quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thường xuyên nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tích cực tham mưu và làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh. Làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, củng cố, tăng cường, làm sâu sắc thêm mối quan hệ láng giềng, hữu nghị với hai nước bạn Lào và Campuchia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên tuyến biến giới. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón tết Tân Sửu vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao...

Thế Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/pho-chu-tich-quoc-hoi-do-ba-ty-tham-chuc-tet-quan-khu-5/420423.vgp