Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá tỵ giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại Cần Thơ

Ngày 23/4 tại thành phố Cần Thơ, Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, giai đoạn 2014 – 2018 do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát thực tế tại Cần Thơ.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, kiểm tra lực lượng phòng cháy chữa cháy

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, kiểm tra lực lượng phòng cháy chữa cháy

Là thành phố trung tâm vùng đồng bằng Sông Cửu Long, trọng điểm kinh tế phía Nam, Thành phố Cần Thơ có 8 khu chế xuất tập trung và đang triển khai nhiều khu công nghiệp, trong đó có nhiều ngành nghề hoạt động có nguy cơ cháy nổ cao như: da giầy, may mặc, điện, xăng dầu, gas...Thời gian qua, thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, giai đoạn 2014 – 2018, Thành phố Cần Thơ đã tổ chức thực tập 795 phương án phòng cháy chữa cháy và tổ chức thực tập trên 35.500 phương án tình huống cháy, nổ, huy động nhiều lực lượng tham gia, bên cạnh chỉ còn đạo lực lượng công an chủ động xây dựng lực lượng, duy trì trực 24/24 giờ nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi có tình huống cháy xảy ra.

Theo báo cáo của Thành phố Cần Thơ, qua 5 năm, toàn Thành phố đã xảy ra 48 vụ cháy làm chết 5 người, bị thương 4 người thiệt hại về tài sản 374 tỷ đồng...Theo nhận định về nguyên nhân xảy ra những vụ việc đáng tiếc trong thời gian qua là do trong thực hiện thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy vẫn còn hạn chế như: Công tác quản lý, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại một số cơ sở còn buông lỏng, thiếu chặc chẽ; việc xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe...

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, trao đổi với lãnh đạo lực lượng cảnh sát PCCC tại buổi kiểm tra thực tế

Tại buổi làm việc các thành viên Đoàn giám sát cũng đã đóng góp nhiều ý kiến đối với Cần Thơ nhiều vấn đề như: Công tác quản lý hồ sơ chưa đạt yêu cầu; cần tập huấn công tác cháy nổ theo phương châm 4 tại chỗ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Các đại biểu cũng cho rằng, Thành phố nên chủ động kiểm tra thường xuyên phương án phòng cháy chữa cháy từng cơ sở sản xuất vì đây là việc cần thiết nên quan tâm thường xuyên.

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 của thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch lưu ý, đối với Cần Thơ cần đặc biệt quan tâm toàn xã hội không riêng gì về lực lượng phòng cháy chữa cháy, ngoài ra nên chú trọng hệ thống nước phục vụ phòng cháy chữa cháy, chú trọng công tác tuyên truyền...

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về công tác PCCC tại Cần Thơ

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, chia sẻ: “Chúng ta cần nâng cao nhận thức trong công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đúng thực chất, có trọng tâm trọng điểm, chú trọng các kiến thức kỹ năng cơ bản xử lý các tình huống xảy ra. Ngoài ra, vận động người dân tham gia, không đủ ngân sách thì vận động nhân dân, nhân rộng mô hình tiên tiến như dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy, như bếp ăn gia đình "5 không 3 sạch"… Đây là những vấn đề đang đi vào cuộc sống, phải quyết liệt và cùng nhau thực hiện cho bằng được.”

Phó chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần hạn chế nguy cơ cháy nổ ở các khu Công nghiệp và khu chợ trên sông; chú ý công tác phối hợp chặc chẽ giữa lực lượng quân sự và công an. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cũng đã có buổi giám sát thực tế tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 1; Công ty Kwong Lung - Meko; Tổng kho Xăng dầu Mê Kông; Công ty TNHH Kim Ngọc Long; Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Cần Thơ./.

Vũ Thạch

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=40014