Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá tỵ dự khai mạc Kỳ họp thứ 7 hđnd tỉnh Phú Thọ khóa xviii

Sáng ngày 10/12, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - đã dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu; Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đặng Xuân Phương; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa.

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ diễn ra trong hai ngày rưỡi, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 6 và kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng thời thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2016-2021... Với nhiều nội dung quan trọng, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tính tranh luận, đối thoại và giải trình để nâng cao chất lượng các phiên họp. Chủ tọa sẽ dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp sẽ được thực hiện linh hoạt, định hướng đại biểu tập trung thảo luận vào các vấn đề trọng tâm mà Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua.

Về tình hình kinh tế - xã hội: So với năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay đạt 8,34% cao nhất so với nhiều năm gần dây. 12/12 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, một số ngành lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng không đều và còn gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm như công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt, sản xuất đồ uống… Trên cơ sở các kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, phân tích điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội mới, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định, trong năm 2019, sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tập trung phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp; tập trung thu hút đầu tư một số dự án trọng tâm, có tính lan tỏa; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa trên địa bàn tỉnh.…

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ diễn ra khi Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV vừa mới kết thúc. Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra về công tác nhân sự, về hoạt động lập pháp, giám sát và quyết đình những vấn đề quan trọng. Đây là kỳ họp cuối năm 2018, cũng là kỳ họp có ý nghĩa sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Thành công của Kỳ họp thứ 6 có thể được xem là kinh nghiệm tốt để Hội đồng nhân dân các địa phương áp dụng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Năm 2019 và những năm tiếp theo tình hình thế giới, khu vực sẽ có nhiều diễn biến khó lường, kinh tế trong nước đang có đà phát triển tốt nhưng cũng còn nhiều thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ nhằm chống phá cách mạng nước ta. Tình hình an ninh chính, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, Phú Thọ là tỉnh trung du miền núi, có thế mạnh về truyền thống, văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực có chất lượng khá, có nền tảng công nghiệp lâu đời, tuy nhiên kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân và thu ngân sách vẫn còn thấp, tốc độ phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, đặc thù đó đặt ra những nhiệm vụ cho Đảng bộ, chỉnh quyền, trong đó có Hội đồng nhân dân Tỉnh, phải tiếp tục đổi mới, nỗ lực sáng tạo trong tổ chức và hoạt động để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao phó, làm tốt chức năng của cơ quan dân cử.

Trên tinh thần này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đồng tình với nhiều chủ trương, giải pháp đã đề ra trong các báo cáo. Đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong bối cảnh hiện nay cần tích cực tạo lập, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, ưu tiên cho cải tiến công nghệ và áp dụng mô hình sản xuất mới với năng suất, chất lượng và hiệu quả. Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ trong đó chú trọng đến hạ tầng về giao thông, tận dụng, khai thác tốt lợi thế của tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Bảo vệ, phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa vùng đất Tổ gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên khoáng sản, đảm bảo hiệu quả; bảo vệ tốt môi trường, không đánh đổi môi trường trong quá trình phát triển. Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo. Làm tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu các cấp, các ngành cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính; đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ phải tập trung thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, nhất là các kỳ họp Hội đồng nhân dân và hoạt động giám sát. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát và tiếp xúc cử tri. Cùng với việc giám sát việc thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội đồng nhân dân các tỉnh cần chủ động phối hợp với các Đoàn đại biểu Quốc hội trong giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại địa phương đảm bảo nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong trường hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại địa phương, cơ sở chưa phù hợp, thống nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Phú Thọ tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của người đại biểu Hội đồng nhân dân, tạo không khí dân chủ trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân để đại biểu Hội đồng nhân dân phát huy khả năng, trí tuệ, tâm huyết với hoạt động của cơ quan dân cử. Mỗi vị đại biểu Hội đồng nhân dân cũng phải thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ cần nêu cao trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, thận trọng, công tâm và thật chính xác việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữa chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu để kết quả lấy phiếu sẽ thực sự là động lực để người được lấy phiếu phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Hoàng Dân Mạc - nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tự chúc mừng đồng chí Hoàng Dân Mạc đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, ghi nhận những đóng góp của đồng chí trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nói riêng và hoạt động của các cơ quan dân cử nói chung trong thời gian qua. Để đảm bảo sự chỉ đạo, điều hòa các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Phú Thọ sớm tổ chức kiện toàn nhân sự Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định./.

Tiến Cường

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=38688