Phó Chủ tịch quận 7 làm Phó Bí thư huyện Bình Chánh

Ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch UBND quận 7 được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 31-8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch UBND quận 7 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Bình Chánh, giữ chức vụ Phó Bí thư huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-9-2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định chúc mừng ông Đào Gia Vương và các ông nhận quyết định nghỉ hưu. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định chúc mừng ông Đào Gia Vương và các ông nhận quyết định nghỉ hưu. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM.

Ông Đào Gia Vượng năm nay 48 tuổi, là kỹ sư Xây dựng, cử nhân Triết học, cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, ông Đào Gia Vượng từng giữ các chức vụ như: Phó Chủ tịch UBND quận 7, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 7.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã cân nhắc kỹ khi phân công ông Đào Gia Vượng nhận nhiệm vụ mới. Ông Trần Lưu Quang mong muốn ông Vượng sẽ cùng tập thể huyện Bình Chánh đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Nguyễn Văn Trãi (60 tuổi), nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3 được thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1-9-2020.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cho ông Huỳnh Thanh Hải (60 tuổi), Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ TP.HCM 1975-2015, Biên niên sự kiện, được nghỉ hưu theo quy định từ ngày 1-9-2020.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định của UBND TP điều động và giới thiệu ông Trần Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV đến nhận công tác tại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM, làm người đại diện phần vốn thuộc sở hữu nhà nước và ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trao quyết định của UBND TP về bổ nhiệm ông Võ Đào Hà, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

TÁ LÂM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/pho-chu-tich-quan-7-lam-pho-bi-thu-huyen-binh-chanh-935471.html