Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tặng quà thiếu nhi Đà Nẵng

Ngày 1-6, tại Đà Nẵng, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm Cung Thiếu nhi Đà Nẵng và tặng quà cho các em thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà cho trẻ em.

Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà cho trẻ em.

NDĐT – Ngày 1-6, tại Đà Nẵng, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm Cung Thiếu nhi Đà Nẵng và tặng quà cho các em thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Cùng đi, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và các đồng chí: Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đại biểu Quốc hội các tỉnh: Sơn La, Ninh Bình, Tây Ninh và TP Đà Nẵng

Tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, đồng chí Tòng Thị Phóng vui mừng và cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quan tâm, chăm sóc đến các em thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt khi dành một nơi đẹp nhất cho trẻ em sinh hoạt, vui chơi.

Thành phố cũng đã có những nghị quyết, chủ trương đúng đắn về việc cần quan tâm đến thế hệ trẻ, trong đó là chăm lo đến các em yếu thế, các em tàn tật, trẻ mồ côi, gia đình có công với đất nước…

Đồng chí cho rằng cách làm xã hội hóa nhà văn hóa thiếu nhi là đúng đắn; tạo sự chú ý, chăm sóc của toàn xã hội đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Cùng với sự đa dạng về các môn học từ năng khiếu đến kỹ năng, thể chất… Cung Thiếu nhi trở thành điểm đến, phát huy năng khiếu của các em, để các em phát triển toàn diện. Cách làm của Đà Nẵng rất thiết thực, là một trong những điểm thực hiện tốt Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em và thực hiện tốt Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em.

Đoàn công tác trồng cây lưu niệm.

Đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy, cần tổng kết rút kinh nghiệm từ mô hình của thành phố. Đồng chí tin tưởng từ kinh nghiệm này, Đà nẵng sẽ tiếp tục phát huy việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên và nhi đồng, hướng tới một xã hội, thành phố an lành. Chăm sóc tốt để các em tránh những hiểm họa, tổn hại đến sức khỏe, tính mạng và chăm sóc các em thật tốt để đào tạo nguồn nhân lực tương lai, xây dựng thành phố Đà Nẵng là thành phố tươi đẹp, hạnh phúc, đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đoàn công tác cũng đã tặng 160 suất quà đếnvới các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi, các em là nạn nhân chất độc da cam của thành phố và trẻ tại Làng trẻ SOS Đà Nẵng.

Dịp này, Đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Cung Thiếu nhi.

THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40395902-pho-chu-tich-qh-tong-thi-phong-tang-qua-thieu-nhi-da-nang.html