Phó Chủ tịch phường trần tình gì về vụ 'người phụ nữ bán rau'?

Ngày 21/4, thông tin từ UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đã nhận được giải trình của bà Lê Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, về việc phát ngôn thiếu chuẩn mực trong khi thực thi nhiệm vụ đối với người bán hàng rong.

Trong đơn giải trình, bà Lê Thị Hiền cho biết, chiều 18/4, Tổ công tác đảm bảo trật tự đô thị của phường Bãi Cháy gồm 8 người, trong đó có công an, trật tự phường, do mình phường làm tổ trưởng. Khi đi tuần tra tại khu vực tổ 2, khu 7, phường Bãi Cháy thì thấy chị Vũ Chinh (31 tuổi, ở phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh), đỗ xe dưới lòng đường và đang bán rau củ quả.

Đáng chú ý, chiếc xe của chị Chinh đã rách nát, không đảm bảo an toàn để lưu thông, không có giấy phép đăng ký.

Lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy đã đến nhà chị Chinh để xin lỗi.

Lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy đã đến nhà chị Chinh để xin lỗi.

Theo đó, Tổ công tác đã kiên quyết yêu cầu về trụ sở làm việc nhưng chị Chinh sau khi xin không được đã có hành vi đẩy ngã bà Hiền. Thậm chí, chị Chinh sau đó còn rút con dao mang theo, rồi giơ lên tuyên bố, nếu không cho, ai sờ vào sẽ chém… Khi thấy chị Chinh bị kích động, bà Lê Thị Hiền yêu cầu tổ công tác thu giữ con dao và đưa về trụ sở phường để xử lý.

Trong đơn giải trình, Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy thừa nhận mình có nói lời chưa phù hợp. Tuy nhiên, bà Hiền giải thích là bản thân do bất ngờ về hành vi chống đối của chị Chinh nên không giữ được bình tĩnh.

Bà Hiền mong dư luận hiểu đúng bản chất sự việc, nhất là chia sẻ với lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ trật tự đô thị. Bởi hầu hết những người vi phạm đều được nhắc nhở nhiều lần và không có ý thức chấp hành quy định pháp luật. Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy đề nghị cho tổ chức họp báo để bản thân được giải trình. Đồng thời bà Hiền cũng đề nghị cơ quan làm rõ động cơ, mục đích về việc clip trên bị phát tán, khi bản thân chỉ đăng trong nhóm nội bộ như là hình thức báo cáo.

Theo báo cáo của UBND phường Bãi Cháy, trước đó vào các ngày 11, 14, 16 và 18/4, chị Chinh đã có tất cả 4 lần vi phạm trật tự đô thị, sau đó cũng đều tự ý bỏ về và không ký vào biên bản. Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bãi Cháy cũng đã họp làm rõ và rút kinh nghiệm phát ngôn của lực lượng đi làm nhiệm vụ. Sau đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy đã đến tận nhà xin lỗi và mời chị Chinh đến trụ sở làm việc, nhưng chị người phụ nữ bán rau vẫn không đồng ý.

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện cho biết quan điểm của địa phương là xử lý rất thận trọng, không nóng vội, đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Nếu lực lượng chức năng đúng thì ghi nhận, còn sai vẫn phải xử lý, kể cả người bán hàng rong nếu không đúng quy định cũng phải yêu cầu họ chấn chỉnh vì nếu mình làm không quyết liệt thì nơi khác lại vi phạm.

V.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-phuong-bai-chay-tran-tinh-ve-phat-ngon-thieu-chuan-muc-591803/