Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Khu di tích Lam Kinh và tặng quà gia đình chính sách

Chiều 24-4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam đã đến dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở thị trấn Lam Sơn; thăm tặng quà cho một số gia đình chính sách trên địa bàn xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch Nước; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và huyện Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại lăng Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi

Trong không khí thành kính, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân và các thành viên trong đoàn đã dâng nén tâm hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, cầu mong cho quốc thái, dân an, đất nước ngày càng đổi mới và phát triển thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã phục dựng công trình quy mô, tầm vóc, có ý nghĩa văn hóa, lịch sử to lớn và đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị khu di tích, đưa nơi đây thành trọng điểm du lịch, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ tiếp nối.

Nhân dịp này Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân và các thành viên trong đoàn đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sâm ở xã Xuân Bái.

Đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sâm và thương binh Phạm Ngọc Thiệp ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ và gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, năng động trong phát triển kinh tế, mẫu mực trong đời sống để các thế hệ con cháu học tập và noi theo.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên thương binh Phạm Ngọc Thiệp ở xã Xuân Bái.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; đồng thời tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tham-khu-di-tich-lam-kinh-va-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach/135256.htm