Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến lãnh đạo các nước nhân dịp tham dự Hội nghị CICA

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazakhstan, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 6 tại thủ đô Astana, ngày 13-10, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc hội kiến với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev

Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Kazakhstan, nhà lãnh đạo nước chủ nhà nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 6; đặc biệt đánh giá cao vai trò và sự đóng góp quan trọng của Việt Nam trong khuôn khổ CICA; khẳng định Kazakhstan trân trọng tình hữu nghị giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng khi thăm Kazakhstan đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1992-2022); tin tưởng Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 6 sẽ thành công tốt đẹp dưới sự chủ trì của Tổng thống Tokaev; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kazakhstan; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh, các cấp, nhất là cấp cao. Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Tokaev thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất. Tổng thống Tokaev đã vui vẻ nhận lời.

Hai nhà lãnh đạo nhận thấy hợp tác kinh tế hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như: du lịch, logistics, nông nghiệp, xây dựng…; nhất trí cần phát huy hơn nữa lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) mà Kazakhstan là thành viên cũng như việc hai bên sẽ chính thức triển khai đường bay thẳng. Trên tinh thần đó, hai bên thống nhất phấn đấu mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 1,5 tỷ USD đến năm 2030.

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); mong muốn tăng cường hợp tác song phương và phối hợp với Việt Nam trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là trong khuôn khổ LHQ; khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế; nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng, vận tải và kinh tế biển tương xứng với tiềm năng và tầm quan trọng của quan hệ hai nước.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Phó chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế; phối hợp tổ chức tốt loạt hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2023 (1978-2023).

Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Uzbekistan, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chân thành cảm ơn Tổng thống Shavkat Mirziyoyev đã dành thời gian tiếp đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Uzbekistan và mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực; đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị tốt đẹp thông qua việc trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao cũng như tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tổng thống Shavkat Mirziyoyev khẳng định Việt Nam là người bạn hữu nghị truyền thống quan trọng, là đối tác tin cậy của Uzbekistan tại khu vực châu Á; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong hơn 3 thập kỷ qua kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới…

TTXVN

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202210/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-hoi-kien-lanh-dao-cac-nuoc-nhan-dip-tham-du-hoi-nghi-cica-3139719/