Phó Chủ tịch nước tiếp Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn Manulife

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Manulife Việt Nam có kết quả kinh doanh tích cực, sau gần 20 năm hoạt động, trở thành Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thị trường Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn Tài chính Manulife, ông Roy Gori. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn Tài chính Manulife, ông Roy Gori. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 29/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp ông Roy Gori, Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn Manulife Financial (Canada) nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng khi gặp ông Roy Gori đúng vào dịp hai nước Việt Nam-Canada kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; chúc mừng Manulife Việt Nam có kết quả kinh doanh tích cực, sau gần 20 năm hoạt động, trở thành Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thị trường Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao Manulife cam kết hoạt động lâu dài, ổn định cũng như tham gia nhiều hoạt động xã hội, xây dựng cộng đồng ở Việt Nam như gây quỹ chữa bệnh ung thư, mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ chương trình phẫu thuật nụ cười...

Phó Chủ tịch nước nhận thấy mối quan hệ Việt Nam-Canada trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao có nhiều bước tiến tích cực. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, thương mại song phương liên tục tăng trên 20%/năm. Thời gian tới, quan hệ hai nước có nhiều thuận lợi và sẽ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đặc biệt sau khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đi vào triển khai.

Khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ các công ty của Canada nói chung và Manulife nói riêng hoạt động kinh doanh đầu tư có hiệu quả, mang lại lợi ích của cả hai bên, Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, bên cạnh việc hoạt động kinh doanh, Manulife sẽ tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội, hỗ trợ xây dựng cộng đồng, các hoạt động từ thiện, giáo dục, nhất là tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn; làm cầu nối cho doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, qua đó đưa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước thực sự trở thành động lực của quan hệ Việt Nam-Canada.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dành thời gian tiếp đoàn, chúc mừng tình hình phát triển kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà tăng trưởng, ông Roy Gori khẳng định Manulife là Công ty hoạt động thành công tại Việt Nam. Chuẩn bị cho dấu mốc quan trọng - kỷ niệm 20 năm có mặt tại Việt Nam, Manulife mong muốn sẽ phát triển hơn nữa và tiếp tục có những đóng góp cho Việt Nam.

Ông Roy Gori cảm ơn Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện để Manulife phát triển thời gian qua; nhấn mạnh, Manulife luôn coi trọng trách nhiệm xã hội để con người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động xã hội, đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Canada./.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pho-chu-tich-nuoc-tiep-tong-giam-doc-toan-cau-tap-doan-manulife/537582.vnp