Phó Chủ tịch nước thăm và động viên nhân dân Bắc Giang, Bắc Ninh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trao tặng hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi tỉnh 3,5 tỷ đồng góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đại diện đoàn công tác tặng phần quà trị giá 3,5 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đại diện đoàn công tác tặng phần quà trị giá 3,5 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngày 28/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã tới thăm, động viên và trao tặng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chuyển lời thăm hỏi ân cần, sự chia sẻ sâu sắc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang trước những khó khăn hiện nay do dịch COVID-19 gây ra.

Phó Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao sự quyết liệt, kịp thời, sáng tạo trong chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh; đánh giá cao tỉnh Bắc Giang đã có những biện pháp kịp thời, quyết đoán như đóng cửa các khu công nghiệp, giãn cách và cách ly, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch ra toàn quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận định, Bắc Giang là nơi tập trung số lượng lớn công nhân từ nhiều tỉnh thành, việc khống chế dịch COVID-19 được cả nước quan tâm.

Do đó, tỉnh cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tiếp tục có những biện pháp, giải pháp tốt hơn để khống chế dịch một cách nhanh nhất, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn phát triển, nhiều thành phần kinh tế vẫn tăng trưởng tốt, thu hút được nhiều dự án quan trọng.

Đặc biệt, trong thời gian khó khăn vừa qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp năng động, chủ động, sáng tạo, có phương án giúp người dân tiêu thụ nông sản, chăm lo đời sống cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của tỉnh trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt rất cao.

Phó Chủ tịch nước cho biết, theo các chuyên gia dự báo, tình hình dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới còn diễn biến phức tạp. Tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệm trong phòng, chống dịch, đồng thời từng bước khôi phục sản xuất, thực hiện nhiệm vụ kép, ổn định mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang cần chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời khẩn trương kiện toàn cơ quan nhà nước các cấp sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái báo cáo với Phó Chủ tịch nước về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Tỉnh đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch, phong tỏa 6 huyện, đặc biệt phải dừng hoạt động 4 khu công nghiệp.

Hiện có hơn 60.000 công nhân từ 61 tỉnh, thành sống tập trung tại các khu dân cư quanh khu công nghiệp ở tỉnh. Tỉnh đã kịp thời phong tỏa và cách ly, không để công nhân trở về quê để tránh lây lan dịch ra cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bày tỏ biết ơn sự chi viện, giúp đỡ của nhiều bộ, ngành, các tỉnh, thành cùng nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên cả nước đã góp phần giúp Bắc Giang phòng, chống dịch; đồng thời thay mặt các tầng lớp nhân dân và Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước đối với tỉnh Bắc Giang.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng tỉnh Bắc Giang số tiền 3,5 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã đến thăm, kiểm tra, động viên, chia sẻ khó khăn, tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan thông tin nhanh về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời khẳng định ngay từ khi phát hiện các ca mắc COVID-19 đầu tiên, tỉnh Bắc Ninh đã quyết liệt vào cuộc, thần tốc truy vết các trường hợp liên quan.

Tuy nhiên, do biến chủng mới có tốc độ lây lan mạnh, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mật độ dân số cao; đặc biệt trong tỉnh có 10 khu công nghiệp đang hoạt động với hơn 400.000 công nhân lao động, do đó công tác phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn, phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, đến nay, tỉnh đã ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc COVID-19, trong đó các ca bệnh chủ yếu tại huyện Thuận Thành (gần 500 ca) và hơn 100 ca mắc tại các khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Hiện, tỉnh đang nỗ lực kiểm soát tình hình dịch; tập trung cao độ để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất.

Để thực hiện được điều đó, Bắc Ninh đã thành lập Tổ phòng, chống COVID-19 tại các nhà trọ; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để đưa ra các biện pháp chống dịch tại khu công nghiệp hiệu quả; vừa tổ chức sản xuất, vừa tạo điều kiện cho công nhân nghỉ tại nhà máy.

Đối với những công nhân đang ở nhà trọ, tỉnh giao chính quyền và các lực lượng tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn cho công nhân.

Nhằm duy trì việc làm cho công nhân, người lao động và doanh nghiệp sản xuất lâu dài, vừa qua, khi Bắc Ninh được tiếp nhận 150.000 liều vaccine phòng COVID-19, tỉnh đã tổ chức tiêm cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và dành phần lớn cho công nhân lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, đây là sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương cho tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, số lượng vaccine còn ít so với nhu cầu của tỉnh, tỉnh đang tiếp tục đề xuất để được nhận thêm nguồn vaccine, khi có sẽ tiêm chủng đại trà cho công nhân, đó mới là giải pháp căn cơ, lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, chia sẻ rất lớn của lãnh đạo Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương đã hướng về tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa để Bắc Ninh nhận được thêm nhiều giải pháp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh thời gian qua; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh.

Đặc biệt, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đưa ra nhiều chủ trương kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch các địa phương như phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, phát động Quỹ vaccine phòng COVID-19…, qua đó tạo được hiệu ứng, sự đồng thuận lớn của xã hội.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự vào cuộc mạnh mẽ của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch, khống chế tốt không để dịch lây lan, ảnh hưởng đến các địa phương khác.

Phó Chủ tịch nước biểu dương Bắc Ninh vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo Trung ương và làm tốt công tác bầu cử với hơn 99% cử tri đi bầu.

Đây sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân địa phương. Đặc biệt, tỉnh có sự sáng tạo trong tổ chức bầu cử, nhất là đảm bảo cho cử tri thực hiện quyền công dân trong vùng cách ly.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao số tiền 3,5 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước tin tưởng với những truyền thống tốt đẹp và kinh nghiệm phòng, chống dịch vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ vượt qua khó khăn, sớm khoanh vùng, dập dịch, phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch nước giao Ban Thi đua khen thưởng Trung ương phối hợp với tỉnh, kịp thời phát hiện tấm gương điển hình trong phòng, chống dịch để khen thưởng kịp thời.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Văn phòng Chủ tịch nước, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Y tế và Đoàn công tác tặng tỉnh Bắc Ninh 3,5 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19./.

Danh Lam-Việt Hùng-Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pho-chu-tich-nuoc-tham-va-dong-vien-nhan-dan-bac-giang-bac-ninh/716084.vnp