Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết tại Tiền Giang

Sáng 13/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách và trao học bổng, quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trực tiếp trao 50 phần quà Tết cho các gia đình chính sách và 50 phần quà kèm học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt tại địa phương. Mỗi phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng và mỗi phần học bổng là 1 triệu đồng.

Ngoài các đối tượng chính sách và trẻ em được nhận quà, học bổng trực tiếp, 150 phần quà và học bổng còn lại dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt sẽ được chuyển cho địa phương tiếp tục trao cho các em. Tổng trị giá các phần quà và học bổng khoảng 300 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện Chợ Gạo nói riêng, tỉnh Tiền Giang nói chung trong năm vừa qua. Đây là tiền đề tốt để địa phương vươn lên phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ, động viên các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt tiếp tục vươn lên phấn đấu lập thân lập nghiệp, thoát nghèo bền vững. Phó Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân một năm mới an khang, thịnh vượng, giành thêm nhiều thành tích mới trong lao động, sản xuất, học tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kết quả phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đặc biệt là những cố gắng trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để bà con vui Tết Canh Tý 2020 ấm áp. Dịp này, tỉnh Tiền Giang đã huy động các nguồn lực, chi trên 41 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách...

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, tiếp tục nỗ lực phấn đấu giành thêm những thắng lợi mới trong năm 2020, tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp và lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Hòa, Long An.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe và chúc mừng năm mới các gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ghi nhận sự nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Long An trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tỉnh Long An cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, tăng cường hơn nữa công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đã tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) và 200 suất học bổng cho trẻ em nghèo (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Đặc biệt, 100/200 trẻ em nghèo được tặng thêm mỗi em một phần quà trị giá 300.000 đồng.

Dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 230 triệu đồng cho UBND tỉnh Long An để thực hiện công tác chăm lo cho trẻ em tại địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Hòa, năm 2019, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá tốt, thu ngân sách trên 1.200 tỷ đồng; 10/17 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới; 12/20 đơn vị đạt chuẩn xã văn hóa, thị trấn văn minh đô thị... Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, huyện đã vận động và trao trên 3.400 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Theo TTXVN

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/pho-chu-tich-nuoc-tham-tang-qua-tet-tai-tien-giang/384904.vgp