Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà đồng bào biên giới Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, ngày 22/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết cho các hộ chính sách, hộ nghèo tại vùng biên giới Quảng Trị.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự chương trình nghệ thuật “Xuân đoàn kết- Tết biên cương” tại xã A Ngo (Quảng Trị)

Theo đó, Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước đã đến chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và tham gia chương trình “Xuân đoàn kết- Tết biên cương” do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Biên phòng phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Đến thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã nói chuyện và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Đồn. Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tích mà lực lượng biên phòng đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu các cán bộ,chiến sĩ lực lượng biên phòng bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên giới còn phải quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn, tạo điều kiện để bà con vui xuân, đón tết vui tươi, an toàn.

Tham dự chương trình nghệ thuật “Xuân đoàn kết- Tết biên cương” tại xã A Ngo (huyện Đakrông, Quảng Trị), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng trước những đổi thay về đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân vùng biên giới trong những năm qua. Phó Chủ tịch nước mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của người dân, đặc biệt là bà con dân tộc sống hai bên biên giới. Tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng hơn 600 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều- Pa Cô có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Ngo, và một số hộ dân nước bạn Lào có điều kiện vui xuân đón tết cổ truyền năm 2019.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2018; tình hình công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trình bày về những việc đã làm, kết quả đạt được trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch nước đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng rằng tỉnh sẽ sớm vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành những chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng cho rằng, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện ba phong trào thi đua yêu nước mà Chính phủ đã phát động. Đặc biệt, tỉnh tập trung thu hút, tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp của tỉnh để kinh tế tư nhân, kinh tế đầu tư nước ngoài cùng với kinh tế nhà nước trở thành động lực đưa kinh tế ngày càng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền, vận động người dân quan tâm vận động người dân có ý thức tự vươn lên, tự thoát nghèo.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/pho-chu-tich-nuoc-tham-tang-qua-dong-bao-bien-gioi-quang-tri-d89477.html