Phó Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây ở Quảng Bình

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung sẽ tích cực hưởng ứng 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' và sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung sẽ tích cực hưởng ứng 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' và sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

Sáng 18/2, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Buổi lễ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng tỉnh Quảng Bình tổ chức.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trồng cây tại lễ phát động.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trồng cây tại lễ phát động.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu và chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, nhân dân tỉnh Quảng Bình cùng nhân dân cả nước hăng hái ra quân trồng cây, gây rừng.

Trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng mới trên 8.000 ha rừng các loại, độ che phủ rừng của tỉnh năm 2020 tiếp tục ổn định ở mức 67,8%, cao thứ hai trong cả nước và gấp 1,6 lần bình quân chung cả nước. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng tốt hơn, sản xuất lâm nghiệp góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung sẽ tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất;

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, tạo phong trào sâu rộng để "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng" gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham gia trồng cây sau lễ phát động.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, để thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ, tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tỉnh Quảng Bình đã phát động, ra quân trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, phấn đấu đưa kế hoạch trồng cây đến năm 2025 cao gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 04/12/2020.

Cùng với đó, gắn việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng rừng với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép; tiếp tục cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng chế biến sâu, gia tăng tỷ trọng, giá trị kinh tế lâm nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đảm bảo điều kiện thuận lợi để Quảng Bình cùng cả nước phát triển nhanh và toàn diện, bền vững.

Vĩnh Phúc - Phúc An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/pho-chu-tich-nuoc-phat-dong-tet-trong-cay-o-quang-binh-20210218125333813.htm