Phó Chủ tịch nước làm việc tại Kiên Giang

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vừa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng năm 2019

Chiều 28/2, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Năm 2018, Kiên Giang đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra, tốc độ tăng trưởng duy trì phát triển khá cao, đạt 7,51%, tổng sản phẩm toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 62.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2.000 USD, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Toàn tỉnh hiện có 51 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay đã có 16/24 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội, nhiều chỉ tiêu có khả năng hoàn thành sớm so với dự kiến. Đây chính là tiền đề quan trọng để Kiên Giang đặt mục tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong khuôn khổ chuyến công tác ở Kiên Giang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng U Minh Thượng

Trong khuôn khổ chuyến công tác ở Kiên Giang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng U Minh Thượng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong những năm qua, nhất là tỷ lệ giảm nghèo nhanh. Năm 2018, Kiên Giang giảm được 2%, hiện còn hơn 4% tỷ lệ hộ nghèo. Hệ thống chính trị, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được xây dựng vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở….

Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới tỉnh sẽ quan tâm nhiều hơn đến công tác xúc tiến đầu tư, cũng như kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư tại Kiên Giang. Đặc biệt cần quan tâm công tác bảo vệ rừng và môi trường ở huyện đảo Phú Quốc; công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị.

"Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới chúng ta không dừng lại ở đó mà đối với những xã đã đạt rồi chúng ta mạnh dạn chọn một số địa bàn có điều kiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, hay nông thôn mới chất lượng cao. Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, việc sắp xếp bộ máy, phải thực hiện nghiêm nghị quyết của trung ương, tinh gọn lại bộ máy, tinh giản 10% biên chế nhưng không để công việc bị ùn tắc, không để nảy sinh tư tưởng tâm lý trong cán bộ. Tôi biết Kiên Giang làm tốt nội dung này nhưng chúng ta không được chủ quan, tiếp tục làm tốt hơn nữa", Phó Chủ tịch nước đề nghị.

Cũng trong sáng nay, Đoàn công tác của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng U Minh Thượng. Đoàn đã tặng 4 phần quà cho 4 huyện vùng U Minh Thượng; tặng 50 suất quà, 22 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cựu chiến binh; tặng 200 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng U Minh Thượng. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng tặng 250 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho trẻ em tỉnh Kiên Giang./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-nuoc-lam-viec-tai-kien-giang-880913.vov