Phó Chủ tịch nước gặp mặt, biểu dương 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc

Chiều 11/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt, biểu dương 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của những tấm gương hiến máu tình nguyện, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, 100 tấm gương đã góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái quý báu của dân tộc Việt Nam; góp phần xây dựng phong trào từ thiện của đất nước phát triển mạnh mẽ.

Nêu rõ mỗi năm, Việt Nam cần khoảng 2 triệu đơn vị máu nhưng hiện chỉ đáp ứng 70% nhu cầu thực tế, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, phong trào vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện cần tiếp tục được quan tâm hơn nữa. Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4/2000 - 7/4/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ tình nguyện tham gia hiến máu. Phong trào đã phát triển mạnh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Chủ tịch nước biểu dương 100 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện toàn quốc năm 2020 đã đóng góp hơn 2.500 đơn vị máu, trong đó có các cá nhân tiêu biểu như chị Trần Thị Mai hiến máu 95 lần; em Bùi Trần Ly Ly hiến máu 20 lần, vận động 10.000 lượt người hiến máu; anh Nguyễn Quốc Thịnh hiếu máu 15 lần, vận động 27.500 lượt người hiến máu; các tấm gương hiến máu trên 70 lần như anh Trần Nam Quân, anh Nguyễn Bá Học, anh Đặng Thanh Phương…

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Viện Huyết học Trung ương tổ chức nhiều phong trào hiến máu tình nguyện. Hoạt động tích cực của chương trình "Hành trình Đỏ" và "Lễ hội Xuân hồng" đã thu hút nhiều người hưởng ứng hiến máu tình nguyện.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện để phong trào tiếp tục lan tỏa; thu hút nhiều người tham gia hiến máu; thu nhận nhiều đơn vị máu chất lượng; đảm bảo nguồn máu an toàn, kịp thời cứu chữa cho nhiều trường hợp.

Với tâm đức, trình độ của ngành Y tế, Phó Chủ tịch nước tin tưởng các hoạt động hiến máu, hiến mô, hiến tạng… tình nguyện của nhân dân góp phần điều trị thành công cho các ca mắc bệnh hiểm nghèo trên tinh thần “mỗi cá nhân hãy là một ngân hàng máu sống, mỗi tập thể là một câu lạc bộ máu sống”.

Phó Chủ tịch nước cho biết, năm 2020 tiến hành Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, các hoạt động tình nguyện góp phần phát hiện, giới thiệu những tấm gương điển hình xuất sắc, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, bà Lưu Ngọc Dung, thành viên Câu lạc bộ máu hiếm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, bà đã từng hiến máu 39 lần và chưa có ý định dừng lại, bởi hiến máu là hoạt động nên làm, nên giúp đỡ người khác lúc khó khăn, là việc làm xuất phát từ tấm lòng. Không quản ngại sáng sớm hay đêm muộn, mỗi khi có bệnh nhân cùng nhóm máu hiếm cần, bà luôn sẵn sàng lên đường. Bà mong muốn ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu, mang lại nguồn máu an toàn cho người bệnh; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè tham gia hiến máu nhân đạo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, đến nay, 100% tỉnh, thành phố, 90% quận huyện, xã, phường đã lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. Trong năm 2019, cả nước tiếp nhận hơn 1,4 triệu đơn vị máu, trong đó 99% lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện, tương đương 1,5% dân số tham gia hiến máu.

Phong trào hiến máu tình nguyện nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; nhận được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và phát triển phong trào hiến máu tình nguyện để phong trào ngày càng lan tỏa và lớn mạnh, số người tham gia nhiều hơn, đặc biệt, số người hiến máu thường xuyên, hiến máu nhắc lại nhiều hơn để giúp đỡ thêm nhiều người bệnh.

Diệp Trương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/pho-chu-tich-nuoc-gap-mat-bieu-duong-100-nguoi-hien-mau-tieu-bieu-toan-quoc-20200611173859579.htm