Phó Chủ tịch nước dự lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang xã Ninh Hiệp

Chiều 25/11, tại Hà Nội, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Đơn vị 'Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân' thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và trao danh hiệu anh hùng cho xã Ninh Hiệp.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Ninh Hiệp sớm giác ngộ cách mạng, bám đất, bám làng, vừa sản xuất vừa chiến đấu và xây dựng cơ sở cách mạng, tham gia phong trào đấu tranh cách mạng. Nhờ sự che chở đùm bọc của bà con, nhân dân trong xã, như đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, du kích, canh gác cho cán bộ hội họp, nối kết đường dây liên lạc bí mật từ thôn Du Lâm về Ninh Hiệp.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu anh hùng cho xã Ninh Hiệp.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu anh hùng cho xã Ninh Hiệp.

Trong đó, Chùa Nành xã Ninh Hiệp là địa chỉ Đỏ, an toàn khu, nơi đi về, làm việc của Trung ương và Xứ ủy Bắc kỳ trong thời kỳ Đảng còn hoạt động bí mật (1940-1942), trong đó có nhiều đồng chí khi ấy là lãnh đạo Đảng như: đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo để chỉ đạo phong trào cách mạng trước năm 1945. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, Ninh Hiệp là một trong những địa phương có nhiều hoạt động sôi nổi. Ngày 21/8/1945, Ủy ban nhân dân lâm thời xã Ninh Hiệp được thành lập.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch xã Ninh Hiệp cho biết: “Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Ninh Hiệp đã lập nhiều chiến công, đặc biệt xuất sắc trực tiếp chiến đấu và phối hợp các lực lượng bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực tham gia nhiều trận đánh. Trong đó gần 10 trận đánh thắng lợi lớn. Nhân dân trong xã tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trực tiếp là chi bộ xã, tin tưởng vào đường lối kháng chiến kiến quốc của Đảng và Hồ Chủ tịch, đoàn kết vừa sản xuất vừa chiến đấu hết lòng che chở nuôi giấu cán bộ, đảng viên du kích bộ đội, chịu đựng mọi gian khổ hy sinh đóng góp sức người sức của cho kháng chiến thành công”.

Với những thành tích đạt được, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ninh Hiệp đã được Đảng, Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 20 gia đình được tặng Bằng khen về thành tích giúp đỡ kháng chiến thời kỳ chống thực dân Pháp; 8 Huân chương chiến thắng; 27 Huy chương chiến thắng; 7 Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huy chương kháng chiến hạng Một; 9 Huy chương kháng chiến hạng Hai và 22 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Quân, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đề nghị xã Ninh Hiệp phát huy truyền thống anh hùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

“Xã Ninh Hiệp cần phát huy lợi thế về phát triển thương mại và dịch vụ, các ngành nghề truyền thống; tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với các tiêu chí đô thị tiến tới thành lập đơn vị hành chính cấp phường theo tiến trình dây dựng huyện Gia Lâm thành quận vào năm 2025. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên” - ông Lê Anh Quân nói.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tăng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp cho xã Ninh Hiệp./.

Việt Cường/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-nuoc-du-le-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-xa-ninh-hiep-820089.vov