Phó Chủ tịch nước dự kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội tại Vĩnh Long

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định đất nước ta sau 35 năm đổi mới, hoạt động Quốc hội từng bước đổi mới, sáng tạo và phát triển; vai trò của Quốc hội ngày càng thể hiện rõ nét.

Chiều 30/12, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đến dự.

Các đại biểu đến dự buổi gặp mặt ở tỉnh Vĩnh Long.

Các đại biểu đến dự buổi gặp mặt ở tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại quá trình 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử của Quốc hội đầu tiên đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta. Các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long ở từng khóa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu và có những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nguyên đại biểu Quốc hội các khóa của tỉnh Vĩnh Long cũng chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất có tổ chức tư vấn các vấn đề chuyên sâu; đại biểu Quốc hội phải luôn là người gần dân, sâu sát với nhân dân để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, mang tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của cử tri đến Nghị trường Quốc hội, phấn đấu vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, đất nước ta sau 35 năm đổi mới, hoạt động Quốc hội từng bước đổi mới, sáng tạo và phát triển; vai trò của Quốc hội ngày càng thể hiện rõ nét trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; các vấn đề thảo luận, tham luận tại Nghị trường Quốc hội ngày càng dân chủ, đáp ứng được mong muốn của cử tri. Phó Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Vĩnh Long phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động xây dựng luật, lắng nghe ý kiến của người dân phản ánh đến các cơ quan Nhà nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã chúc mừng những thành tựu của tỉnh Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua và mong muốn năm 2021, tỉnh Vĩnh Long tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kiên quyết không chủ quan lơ là trước dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay./.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-nuoc-du-ky-niem-75-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-cua-quoc-hoi-tai-vinh-long-827697.vov