Phó Chủ tịch nước dự khai giảng năm học mới tại TP Hồ Chí Minh

Sáng nay (5/9), các trường học tại TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các trường tổ chức Lễ khai giảng theo hình thức cử đại diện. Học sinh các khối lớp cử từ 10 đến 20 học sinh tham dự, riêng học sinh các lớp đầu cấp dự đầy đủ.

Mặc dù không khí khai giảng không náo nhiệt như các năm trước do bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, nhưng các em học sinh vẫn vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới trong ngày khai giảng.

Chương trình Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn trong vòng 60 phút với các nội dung như: Văn nghệ chào mừng, chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, nghi thức đón học sinh đầu cấp,…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Trường THPT Lê Quý Đôn bức tranh Bác Hồ

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Trường THPT Lê Quý Đôn bức tranh Bác Hồ

Hòa cùng niềm vui chung, khoảng 1.300 học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP Hồ Chí Minh) cũng tưng bừng đón chào ngày khai giảng. Điều đặc biệt năm nay là có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự khai giảng năm học mới tại TP Hồ Chí Minh

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Sở GD-ĐT thành phố,…

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021, ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quí Đôn phấn khởi cho biết, năm học 2019-2020 khép lại với nhà trường có nhiều dấu ấn đặc biệt. Đó là học sinh khối 12 có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT đạt 8,17, thuộc tốp đầu của TP Hồ Chí Minh. Trong niềm vui của khối 12 năm học 2019-2020, Trường THPT Lê Quí Đôn đón nhận thế hệ tiếp nối với điểm tuyển đầu vào cũng thuộc tốp đầu thành phố.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng học bổng khuyến học cho các học sinh vượt khó học giỏi của Trường THPT Lê Quý Đôn

Tại trường THPT Lê Quí Đôn, các em không chỉ học để biết, mà còn học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình. Bởi học sinh của trường đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đạt giải cao; học sinh biết chế tạo nhiều sản phẩm hữu ích cho cộng đồng và học sinh THPT Lê Quí Đôn chủ động thực hiện dự án, tham gia ngoại khóa, trải nghiệm 15 câu lạc bộ… với mô hình giáo dục chất lượng cao và sứ mệnh đào tạo người học phát triển toàn diện. “Tôi tin, các em là thế hệ học sinh thứ 146 dự khai giảng ở ngôi trường này, các em sẽ sớm hội nhập và nối tiếp truyền thống vẻ vang của ngôi trường lâu đời nhất của miền Nam”, ông Hà Hữu Thạch chia sẻ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai giảng năm học mới

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Trường THPT Lê Quý Đôn bức tranh Bác Hồ và 30 suất học bổng khuyến học (từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam) cho các học sinh vượt khó học giỏi của trường.

Còn tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 1), ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh dự lễ khai giảng cùng thầy trò nhà trường. Dịp này, trường vinh dự được nhận Huân chương lao động Hạng nhì và Cờ thi đua của Chính phủ.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đón nhận Huân chương lao động hạng nhì và cờ thi đua của Chính phủ

Sáng cùng ngày, tại Trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đã dự Lễ Khánh thành và Khai giảng năm học 2020 – 2021.

Đồng chí Bùi Quang Huy thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng 10 xe đạp và 10 suất học bổng tổng trị giá 40 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó trong học tập. Đồng chí Ngô Minh Hải thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn trao tặng 2.000 quyển vở cho Đoàn trường THPT Cần Thạnh.

Lễ khánh thành Trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ)

Tại Trường THCS Nguyễn Thị Hương (huyện Nhà Bè) cũng diễn ra Lễ khai giảng năm học mới và phát động chủ đề năm học 2020 – 2021: "Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn" do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Thị Hương (huyện Nhà Bè)

Đại diện Trung ương Đoàn trao tặng xe đạp và học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-du-khai-giang-nam-hoc-moi-tai-tp-ho-chi-minh-610333/