Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước TP. Bắc Giang

Ngày 18/9, tại thành phố Bắc Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020-2025). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, tỉnh Bắc Giang cùng hơn 400 đại biểu dự Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân của tỉnh Bắc Giang - Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân của tỉnh Bắc Giang - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu nổi bật, toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội và kết quả, thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Giang trong 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tỉnh triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, Bắc Giang cần thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; coi trọng thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách thi đua; chú trọng đổi mới, sáng tạo công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp tình hình mới.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều đổi mới, tạo động lực mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực. Đến nay, 15/15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế của tỉnh phát triển nhanh; tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%/năm, nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng cao nhất của cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tham quan một số hình ảnh tại Đại hội- Ảnh: TTXVN

Qua các phong trào thi đua như “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Bắc Giang chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc.

Phát động thi đua giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái yêu cầu phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2020-2025, đẩy mạnh thi đua đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực kinh tế gồm công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được đẩy mạnh; thi đua tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, gắn với những việc làm thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất và Huân chương Lao động Hạng Ba tặng 2 cá nhân của tỉnh Bắc Giang.

Nhân dịp này, 186 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực trong 5 năm qua của tỉnh được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo TTXVN

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/pho-chu-tich-nuoc-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tp-bac-giang/408015.vgp