Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum

Phát biểu tại Đại hội Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua.

Ngày 22/10, tại thành phố Kon Tum, Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, giai đoạn 2020-2025.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu tại Đại hội.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội có sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum trong 5 năm qua.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Trong đó, cần gắn phong trào thi đua với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các chương trình, đề án trọng điểm, đồng thời khắc phục các mặt còn hạn chế, yếu kém.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy dân chủ, củng cố, nâng cao sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, việc tổ chức phong trào thi đua, cần bám sát nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của tỉnh, đặc biệt phải tập hợp, phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân, nhất là vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo. Thi đua phải gắn với khen thưởng và kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Ghi nhận thành tích của các cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum 5 năm qua, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho một cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum 320 triệu đồng để thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/pho-chu-tich-nuoc-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-kon-tum-521292.html