Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai

Ngày 11-9, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X (giai đoạn 2020-2025), với sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu, điển hình đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - Khen thưởng T.Ư Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo.

Ngày 11-9, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X (giai đoạn 2020-2025), với sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu, điển hình đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - Khen thưởng T.Ư Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo.

Báo cáo và các ý kiến tham luận tại Đại hội đã khẳng định: Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Gia Lai đã bám sát chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và có nhiều đổi mới. Đã đề ra các nội dung chỉ đạo thực hiện cụ thể, sát thực tiễn; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, linh hoạt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015-2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,83%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đến nay, tỉnh đã huy động hơn 15.153 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Dự tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu đề ra; có 84 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Làm tốt công tác giáo dục, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, an ninh nhân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi. Từ kết quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm qua, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho bốn cá nhân; Huân chương Lao động các hạng cho 22 tập thể và 59 cá nhân tiêu biểu, điển hình; hàng trăm cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, công tác.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, xóa đói, giảm nghèo và phong trào xây dựng nông thôn mới... góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, khối đại đoàn kết được củng cố vững chắc, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua yêu nước gắn với Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Gia Lai tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thiết thực; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Tỉnh cần tiếp tục triển khai các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới gắn với việc tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 500 triệu đồng cho Chương trình An sinh xã hội tỉnh Gia Lai.

* Trước đó, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai; gặp gỡ, động viên, tặng quà cho 30 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; khuyến khích, động viên và trao tặng 30 xe đạp; 50 suất học bổng, trị giá 1.000.000 đồng/suất cho 80 em học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở hiếu học vùng sâu, vùng xa thuộc hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng, giúp các em có phương tiện đến trường trong năm học mới.

Tin, ảnh: PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/pho-chu-tich-nuoc-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-gia-lai-616389/