Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23-11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc hơn 200 cử tri xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tại xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Đối với vấn đề cử tri quan tâm là công tác phòng, chống tham nhũng, Phó Chủ tịch nước cho biết, trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới.

Để có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị phát huy tốt vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, đặc biệt là của mỗi người dân trong phát hiện, tố giác để công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri về công tác phòng, chống tội phạm ma túy; việc thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa; vấn đề giá cả vật tư nông nghiệp và đầu ra cho nông sản; việc nâng cấp, mở rộng các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 96 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long…

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc khởi nghĩa do Đốc binh Lê Cẩn - Nguyễn Giao lãnh đạo nổ ra khoảng năm 1870. Tiếp nối truyền thống cha ông, nhân dân Vũng Liêm đã sớm giác ngộ cách mạng và đi theo Đảng, huyện Vũng Liêm đã khởi nghĩa. Với thành tích và ý nghĩa đó, ngày 13-3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất cho đội quân khởi nghĩa Nam Bộ năm 1940 vì có thành tích nổi lên chiến đấu oanh liệt với địch và biểu dương được ý chí quật cường của dân tộc. Trong vinh dự đó, có sự đóng góp rất đáng kể của Đảng bộ và nhân dân huyện Vũng Liêm… Dịp này, Huyện ủy Vũng Liêm đã trao huy hiệu Đảng cho 12 đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Trước lễ họp mặt kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu tham dự lễ đã dâng hương kỷ niệm 96 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Quê hương Vũng Liêm tự hào có những người con ưu tú, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, trong đó có đồng chí Phan Văn Hòa (đồng chí Võ Văn Kiệt), một trong những người lãnh đạo khởi nghĩa Nam Kỳ ở Vũng Liêm, một nhà tổ chức hoạt động thực tiễn tài năng, nhạy bén và sáng tạo. Buổi họp mặt đã cùng nhau ôn lại những đóng góp to lớn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, cũng như trong thời kỳ xây dựng đất nước.

Tin, ảnh: BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38338002-pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-tiep-xuc-cu-tri-tinh-vinh-long.html