Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân

Sáng 2-8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Vùng 4 Hải quân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm lực lượng Kiểm ngư Việt Nam tại Vùng 4 Hải quân

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm lực lượng Kiểm ngư Việt Nam tại Vùng 4 Hải quân

Tại Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, Lữ đoàn 146, Chi đội Kiểm ngư 4…

Đại tá Phan Tuấn Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin với đoàn công tác: Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng từ đất liền tới các đảo xa luôn đoàn kết, thống nhất, an tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng, bám tàu, bám biển, bám đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đơn vị không ngừng rèn luyện, học tập, làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tích cực giúp đỡ nhân dân phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển phát triển kinh tế trên các vùng biển.

Theo đánh giá của Vùng 4 Hải quân, mặc dù thời gian tới, tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn và thử thách ngày càng lớn hơn nhưng cán bộ, chiến sĩ mưu trí, sáng tạo, khôn khéo, dũng cảm, bình tĩnh xử lý nhanh, kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, quyết tầm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình…

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho các chiến sĩ Hải quân Vùng 4

Tại buổi tiếp xúc và nói chuyện cùng các chiến sĩ, quân và dân Vùng 4 và huyện đảo Trường Sa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chuyển lời hỏi thăm, động viên, khích lệ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và quân dân Vùng 4 Hải quân, huyện đảo Trường Sa.

Theo Phó Chủ tịch nước, trong thời gian qua, căn cứ quân sự Cam Ranh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nổi bật là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, thể hiện được ý chí, bản lĩnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong thời gian qua. Trong đó, đã làm rất tốt nhiệm vụ Hải quân là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển.

Đồng thời, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, xây dựng những âu tàu, khu vực trú tránh bão, thực hiện cứu hộ, cứu nạn không chỉ ngư dân Việt Nam mà còn ngư dân các quốc gia khác.

“Các đồng chí đã làm rất tốt nhiệm vụ Hải quân điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự đóng góp, cống hiến không quản ngại hy sinh gian khổ của các đồng chí, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào tinh thần và trách nhiệm. Tình hình càng phức tạp, chúng tôi biết, nhiệm vụ của các đồng chí càng khó khăn, càng thử thách. Mong các đồng chí luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kỷ luật của Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ Vùng 4 Hải quân và huyện đảo Trường Sa 21 tỷ đồng

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Phó Chủ tịch nước cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 40 suất quà cho các chiến sĩ, công dân tiêu biểu Vùng 4 Hải quân và huyện đảo Trường Sa; trao 200 suất quà cho các cháu học sinh có tành tích học tập xuất sắc.

Dịp này, Tập đoàn Hưng Thịnh (TPHCM) tặng 21 tỷ đồng cho huyện đảo Trường Sa, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các chiến sĩ, quân và dân đang công tác, sinh sống trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

VĂN NGỌC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-tham-va-lam-viec-tai-vung-4-hai-quan-608358.html