Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Khánh Hòa

Ngày 14-9, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã thăm các gia đình chính sách và một số đơn vị trên địa bàn TP. Nha Trang. Cùng đi có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 14-9, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đến thăm các gia đình chính sách và một số đơn vị trên địa bàn TP. Nha Trang. Cùng đi có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Đào Thị Lưu (sinh năm 1932, có chồng và con là liệt sĩ) và Võ Thị Thiện (sinh năm 1928, có 2 người con là liệt sĩ) ở phường Phước Long, TP. Nha Trang; thăm ông Đặng Văn Chiến (sinh năm 1930, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) là người tham gia cách mạng từ tháng 3-1945, sau đó bị địch bắt tù đày 11 tháng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Lưu

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Lưu

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã động viên, thăm hỏi sức khỏe của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và ông Đặng Văn Chiến. Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn công lao đóng góp, sự hy sinh to lớn của các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Phó Chủ tịch nước chúc các mẹ, ông Đặng Văn Chiến khỏe mạnh, sống lâu, tiếp tục nêu gương dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực học tập, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân hỏi thăm sức khỏe Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thiện.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Theo báo cáo của lãnh đạo nhà trường, năm học 2020 - 2021, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tuyển sinh khoảng 1.200 học sinh, sinh viên. Ngoài 8 chuyên ngành bậc cao đẳng, 10 ngành bậc trung cấp và 12 ngành nghiệp vụ sơ cấp, nhà trường đăng ký mở và tuyển sinh thêm 2 ngành mới là quản trị dịch vụ giải trí và tổ chức sự kiện; đồng thời, tiếp tục liên kết với một số trường đại học nước ngoài để đào tạo liên thông đại học…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh Bác Hồ cho Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao chất lượng cũng như uy tín của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang; đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tích mà trường đã đạt được trong những năm qua, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên nói chung. Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, trường cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường sự liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng sự phát triển du lịch, nhất là phục vụ tốt đối tượng khách quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC giới thiệu về trầm hương Khánh Hòa đến Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Nhân chuyến công tác này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm Bảo tàng Trầm Hương (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) do Công ty Cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC đầu tư.

VĂN KỲ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202009/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-tham-va-lam-viec-tai-khanh-hoa-8183508/