Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc tết bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, chúc Tết bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Hơn 100 suất quà đã được trao tặng cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội nhằm chia sẻ, động viên các bệnh nhân ung thư vượt lên bệnh tật hiểm nghèo.

Tham dự cùng đoàn có PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội...

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội hiện có 24 khoa phòng với hơn 500 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Ngay từ năm 2008, bệnh viện đã được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là bệnh viện tuyến cuối điều trị cho bệnh nhân ung thư từ miền Trung trở ra.

Chính vì vậy, lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tăng dần qua các năm. Năm 2018, số lượt bệnh nhân khám bệnh ngoại trú là 100.439 lượt, trung bình 400 lượt/ngày, tăng 120% so với năm 2017 và gần gấp đôi so với năm 2014. Đặc biệt, bệnh nhân đến khám bảo hiểm y tế là 66,82%. Tỷ lệ người bệnh ngoại tỉnh chiếm 29,1% tổng số khám. Bệnh viện không để xảy ra bất kỳ sự cố y khoa nghiêm trọng nào. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý ung bướu đã được triển khai có hiệu quả tại bệnh viện.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, TS.BS Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội khẳng định, trong giai đoạn tới, bệnh viện sẽ đẩy mạnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống lưu trữ hình ảnh PACS, hướng tới bệnh án điện tử; triển khai hình thức hội chẩn trực tuyến Telemedicine; mở rộng, tăng cường hợp tác chuyên môn, trao đổi kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo cán bộ với các đơn vị y tế.

TS.BS Bùi Vinh Quang cũng cho biết, được thành lập từ năm 2000, trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện cũng không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới phong cách và thái độ phục vụ, lấy người bệnh là trung tâm. Chính vì vậy, đa số người bệnh điều trị tại bệnh viện hài lòng với dịch vụ y tế và thái độ chăm sóc của các y bác sĩ tại bệnh viện. Bệnh viện xứng đáng là địa chỉ tin cậy, là nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng phục hồi sức khỏe của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

TS.BS Bùi Vinh Quang cũng chia sẻ, với đặc thù là nơi điều trị cho người bệnh ung thư nên mỗi dịp tết đến, xuân về, số bệnh nhân nằm lưu trú tại bệnh viện hầu hết là bệnh nhân nặng, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cần chăm sóc và điều trị liên tục, tích cực... nên bệnh viện luôn quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch trực, sẵn sàng cung cấp đầy đủ thuốc và vật tư y tế, bố trí cán bộ y bác sĩ thường trực 24/24 giờ, các kíp trực thường trú, tăng cường trực thêm ở những khoa trọng điểm như khoa chăm sóc giảm nhẹ, phòng cấp cứu...

Đối với dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi sắp tới, bệnh viện đã bố trí khoảng 260 cán bộ y bác sĩ và nhân viên tham gia trực, đảm bảo tất cả bệnh nhân được khám, cấp cứu, điều trị kịp thời. Trong những ngày tết, 100% cán bộ trong ban lãnh đạo bệnh viện sẽ thay phiên nhau trực để động viên cán bộ, nhân viên bệnh viện cũng như giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của các thầy thuốc của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Phó Chủ tịch nước chúc toàn thể ngành y tế Hà Nội nói chung và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội nói riêng năm mới hạnh phúc, thành công, nhiều sức khỏe để tiếp thực hiện sứ mệnh vẻ vang là chữa bệnh cứu người.Van19 1 19DSC 5923 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản tặng quà cho người bệnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản, TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã trao quà, động viên tinh thần, thăm hỏi các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản tặng quà cho người bệnh.

TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tặng quà cho người bệnh.

Nhân dịp này, Quỹ Ngày mai tươi sáng đã trao tặng 100 suất quà cho các bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, mỗi suất quà gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt.

Phương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-tham-chuc-tet-benh-nhan-tai-benh-vien-ung-buou-ha-noi-d2061756.html