Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Phấn đấu đưa Gia Lai trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên

Ngày 11-9, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X (giai đoạn 2020-2025) đã long trọng khai mạc tại Hội trường 2-9, thành phố Pleiku. Dự Đại hội, có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và 250 đại biểu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 500 triệu đồng cho Chương trình An sinh xã hội tỉnh Gia Lai tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 500 triệu đồng cho Chương trình An sinh xã hội tỉnh Gia Lai tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Võ Ngọc Thành đánh giá: “Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” với tinh thần “càng khó khăn thì càng thi đua”, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Gia Lai đã quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của tỉnh gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh”.

Từ các phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế giai đoạn 2015-2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,83%, tăng cao hơn so với tốc độ tăng bình quân cả nước, thu nhập đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015... Lĩnh vực đầu tư ngày càng đa dạng, tập trung nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án chế biến sâu từ sản phẩm nông nghiệp, các dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió, điện sinh khối… Đến nay, toàn tỉnh có trên 7.000 DN với tổng vốn đăng ký trên 101.000 tỷ đồng. Thông qua hoạt động kinh doanh, cộng đồng DN đã đóng góp 40-50% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân, kể cả vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Đến nay, tỉnh đã huy động hơn 15.100 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Dự tính, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 từ 19,71% đã giảm xuống còn dưới 4,5% vào cuối năm 2020, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS từ 40,1% giảm còn 6,25%. Cơ sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư, đời sống vùng đồng bào DTTS chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng học bổng và xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại H. Đăk Đoa (Gia Lai).

Ngoài ra, phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã sớm ghi được dấu ấn trong đời sống xã hội, trở thành phong trào thi đua rộng khắp, có tác dụng hiệu triệu lòng quyết tâm, hành động của các tầng lớp nhân dân. Mỗi tập thể, cá nhân đã tiếp thu và tự chọn cho mình những cách làm hay, việc làm tốt cụ thể và thiết thực nhất góp phần vào sự phát triển chung của xã hội... Từ kết quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm qua, Chủ tịch nước, Chính phủ đã xét khen thưởng: Huân chương Độc lập các hạng cho 4 cá nhân, Huân chương Lao động các hạng cho 22 tập thể và 59 cá nhân, Huân – Huy chương Kháng chiến cho 11 cá nhân, hộ gia đình... cùng nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả phát triển KT-XH, thành tích trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Gia Lai trong 5 năm qua. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao việc tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, tập trung xử lý các điểm nghẽn trong phát triển, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương. Nổi bật là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa rộng khắp trong nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, thời gian tới, tỉnh Gia Lai cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có tư tưởng thi đua yêu nước và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ. Đồng thời, địa phương cần phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

“Gia Lai cần triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ gìn an ninh, TT ATXH, củng cố QP-AN, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển ổn định. Phấn đấu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Đại hội đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 tập thể, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể và 7 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 6 cá nhân. Đồng thời, 1 cá nhân được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và 8 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng thời, đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 500 triệu đồng cho chương trình an sinh xã hội tỉnh Gia Lai.

Trước đó, vào chiều 10-9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và 50 suất học bổng cùng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó trong học tập.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_231352_pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-phan-dau-dua-gia-lai-tro-thanh-vung-dong-luc-khu-vuc-tay-nguyen.aspx