Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An

Ngày 13-7, tại Phủ Chủ tịch, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An nhân dịp Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh Nghệ An lần thứ XII năm 2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương hoạt động của Hội đồng Đội Trung ương và Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng thời mong muốn Hội đồng Đội Trung ương sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn nữa trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

 Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, các cháu thiếu nhi có mặt ngày hôm nay không những chăm ngoan, học giỏi mà còn là lớp trưởng, liên đội trưởng tiêu biểu, năng động, nhiệt tình. Nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực khắc phục, vượt lên trở ngại, phấn đấu thi đua học tốt, rèn luyện tốt, có nhiều thành tích xuất sắc, trở thành đội viên, đoàn viên thanh niên ưu tú, cháu ngoan Bác Hồ. Tuy tuổi nhỏ nhưng các cháu có quyết tâm lớn, ý chí nghị lực phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Phó chủ tịch nước mong muốn các cháu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng cống hiến, phấn đấu trở thành công dân có ích; tích cực động viên các bạn cùng lớp, cùng trang lứa học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành những đội viên tiêu biểu, góp phần xây dựng trường lớp vững mạnh, xứng đáng với niềm mong mỏi của gia đình, xã hội. Phó chủ tịch nước khẳng định, đất nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng; gần 100% các cháu trong độ tuổi đến trường được đi học.

Cảm ơn Phó chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm cho biết, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em theo quy định trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã tham gia, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo điều kiện cơ sở vật chất cho trẻ phát triển toàn diện.

* Trước đó, tối 12-7, tại Trường Đội Lê Duẩn đã diễn ra Chương trình Giao lưu đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An với thiếu nhi Thủ đô. Chương trình với nhiều hoạt động trao đổi kiến thức, giao lưu văn nghệ và tham gia trò chơi mang lại đêm hội vô cùng sôi nổi và ý nghĩa.

THANH PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-gap-mat-doan-dai-bieu-chau-ngoan-bac-ho-tinh-nghe-an-626824