Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu

Ngày 28/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020 - 2025).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: TTXVN

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn, lãnh đạo tỉnh Lai Châu, cùng 320 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao phong trào thi đua của tỉnh Lai Châu phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt tỉnh nghiêm túc thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó có Chỉ thị số 32/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Tỉnh Lai Châu cần tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thiết thực, hiệu quả, mỗi phong trào cần xác định rõ chủ đề, nội dung, bảo đảm phong trào nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Phong trào thi đua yêu nước phải luôn hướng vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh đề ra, phấn đấu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Tỉnh Lai Châu cần gắn kết chặt chẽ khen thưởng với thi đua, khen thưởng phải dựa trên kết quả thi đua; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương điển hình của tập thể cá nhân nhằm tạo động lực lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận về kinh nghiệm phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững tại huyện Than Uyên; kinh nghiệm và giải pháp trong xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng ở xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ; tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở thực hiện “4 cùng” với nhân dân của Công an tỉnh…

Giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu có chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện nhanh và bền vững”. Công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, tạo sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Tỉnh tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục tổ chức các phong trào thiết thực, có tính đột phá, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương...

Lai Châu đã thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: “Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lai Châu chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Lai Châu; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân và tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 23 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cũng tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể và tặng Bằng khen cho 64 tập thể, 32 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Đinh Thùy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-lai-chau-20200728121549849.htm