Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng chúc mừng báo Lao động Thủ đô

Sáng nay (21/6), đúng dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng cùng đại diện Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tổng LĐLĐVN đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô.

Cùng đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô dịp này còn có đại diện lãnh đạo nhiều LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành và đơn vị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng và lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàn Kiếm chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô

Phát biểu với cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô thời gian qua trong việc duy trì tờ báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chất lượng. Phó Chủ tịch cũng mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết cùng đưa tờ báo phát triển, giữ vững đặc thù của báo chí công đoàn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng cũng đề nghị, năm nay là năm Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Tổng LĐLĐVN, vì vậy, báo Lao động Thủ đô cần phản ánh đậm nét hơn và có trọng tâm, theo đúng chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, Thành ủy Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hà Nội về hoạt động của Đại hội Công đoàn các cấp. Bên cạnh đó, báo Lao động Thủ đô cũng cần phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách mới của Tổng LĐLĐVN trong việc nỗ lực đổi mới hoạt động công đoàn, hướng trọng tâm về cơ sở và quan tâm đến lợi ích của đoàn viên công đoàn.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàn Kiếm chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô

Riêng với LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, Phó Chủ tịch đề nghị LĐLĐ quận cần bám sát chủ trương của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ Thành phố trong việc thực hiện tiến độ đại hội công đoàn các cấp, thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại đại hội. Đặc biệt, cố gắng thực hiện tốt chủ trương mới của Tổng LĐLĐVN là sáp nhập các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Giáo dục quận về LĐLĐ quận.

Cảm ơn sự quan tâm và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc khẳng định: Cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô sẽ cố gắng phấn đấu, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là tờ báo của Công đoàn, tiếng nói của CNVCLĐ cả nước nói chung và CNVCLĐ Thủ đô nói riêng.

Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc cũng cho biết, hiện, báo Lao động Thủ đô dành 4 trang viết về lao động- công đoàn và người lao động. Hướng tới Đại hội công đoàn các cấp, báo đã lập chuyên mục “Hướng tới Đại hội công đoàn các cấp” để phản ánh hoạt động của các cấp Công đoàn; đồng thời tăng cường giao lưu trực tuyến để giải đáp những vướng mắc về chính sách cho đoàn viên công đoàn và người lao động...

Tại buổi gặp mặt, báo cáo với Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Nguyễn Đăng Ninh cho biết: Về tiến độ đại hội, đến nay, LĐLĐ quận đã làm tốt công tác chỉ đạo, đã thí điểm bầu thành công Chủ tịch công đoàn cơ sở trực tiếp tại đại hội điểm. Theo kế hoạch, đến hết 31/12/, 399 công đoàn cơ sở sẽ xong Đại hội cấp cơ sở và đến cuối tháng 2/2017 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành đại hội.

Về chủ trương sáp nhập các công đoàn cơ sở thuộc CĐ Giáo dục quận về LĐLĐ quận, Thường vụ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã báo cáo Thường trực Quận ủy, theo kế hoạch công tác bàn giao 41 công đoàn cơ sở trường học về LĐLĐ quận sẽ hoàn tất trong đầu tháng 7/2017.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/pho-chu-tich-nguyen-thi-thu-hong-chuc-mung-bao-lao-dong-thu-do-55166.html