Phó Chủ tịch Man United mất ghế vì Super League

Nhiều khả năng sẽ không thành công với dự án Super League và Phó Chủ tịch Ed Woodward của Man United đã nói lời chia tay CLB.

 Ed Woodward rời Man United. Ảnh: Dailymail.

Ed Woodward rời Man United. Ảnh: Dailymail.

Phó Chủ tịch Man United, ông Ed Woodward vừa ra quyết định từ chức và sẽ không tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford từ năm 2022.

Theo đó, ông Ed Woodward sẽ rời vị trí của mình sau khi kết thúc năm 2021. Quyết định này của ông được đưa ra trong bối cảnh Super League - giải đấu mà ông cùng với Chủ tịch Andrea Agnelli và Chủ tịch Florentino Perez của Juventus đứng ra tổ chức.

Super League bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) lên án nặng nề. Không những thế, các CLB khác tại các giải đấu hàng đầu châu Âu cũng lên tiếng tẩy chay. Ông Ed Woodward, trước đây 2 ngày cũng rút lui khỏi vị trí Hội đồng chiến lược bóng đá chuyên nghiệp của UEFA.

Trang chủ của Man United cũng đưa ra lời thông báo chia tay với vị Phó Chủ tịch 50 tuổi của đội bóng với những lời cảm ơn:

"Ed Wooward đã phục vụ CLB theo cách tuyệt vời nhất. Thay mặt cho tất cả mọi người tại MU, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành của chúng tôi vì sự cống hiến và làm việc không mệt mỏi của anh ấy. Những đóng góp của Ed Woodward cho CLB là rất lớn, và anh ấy sẽ luôn được chào đón tại Old Trafford với tư cách là một phần của gia đình".

Ông Ed Woodward gia nhập Man United vào năm 2005. Năm 2012, ông trở thành Giám đốc điều hành kiêm Phó chủ tịch đội bóng thay cho David Gill và góp công lớn trong việc xây dựng Man United ổn định về mặt tài chính trong suốt những năm vừa qua.

An Nhiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/pho-chu-tich-man-united-mat-ghe-vi-super-league-d288868.html