Phó Chủ tịch huyện ở Quảng Trị bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Phan Văn Nghi, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vừa bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 16/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, vừa có thông báo kết quả kỳ họp 58 của UBKT Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận liên quan đến sai phạm của ông Phan Văn Nghi, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh.

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Phan Văn Nghi, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, ông Nghi có sai phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực quản lý đất đai; thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở nông thôn tại xã Gio Việt không đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để người thân trong gia đình hưởng lợi.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Văn Nghi, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh bằng hình thức Cảnh cáo. Ảnh minh họa

UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Văn Nghi, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh bằng hình thức Cảnh cáo. Ảnh minh họa

UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, vi phạm của ông Nghi là nghiêm trọng, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân ông Nghi, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ các quy định của Đảng; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Văn Nghi, HUV, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh bằng hình thức Cảnh cáo.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị cũng yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy Gio Linh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm, khuyết điểm theo đúng quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước.

Trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, ông Nguyễn Thanh Thủy (34 tuổi, trú xã Gio Việt, con ruột ông Nguyễn Thanh Thương, Chủ tịch UBND xã Gio Việt) và ông Phan Văn Mẫn (65 tuổi, trú thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, cha của ông Phan Văn Nghi) đã mua 2 mảnh đất nuôi tôm rộng hàng ngàn mét vuông ở xã Gio Việt với giá lần lượt là 50 triệu đồng và 250 triệu đồng.

Sau đó, chỉ trong thời gian ngắn, 2 mảnh đất này được chuyển mục đích sử dụng thành đất ở nông thôn. Riêng ông Mẫn đã bán mảnh đất với giá 2,75 tỉ đồng, thu lợi 2,5 tỉ đồng và chính ông Nghi trực tiếp ký các quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/pho-chu-tich-huyen-o-quang-tri-bi-ky-luat-canh-cao-a327405.html