Phó Chủ tịch huyện Đức Phổ: 'Tôi không đánh nhân viên, chỉ nặng lời'

Trả lời Dân Việt, ông Lê Thanh Tân - Phó Chủ tịch huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) phủ nhận việc đánh nhân viên và cho rằng, chỉ 'nặng lời' với cấp dưới.

Liên quan đến vụ ông Lê Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ bị tố đánh cấp dưới ngay tại cơ quan như Dân Việt đã phản ánh, hôm nay (31.1), một số lãnh đạo, cán bộ tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, cần phải xem lại uy tín, phong cách làm việc của vị lãnh đạo huyện này.

"Kết quả đúng sai thế nào, hiện phía Huyện ủy Đức Phổ đang xác minh, kiểm tra làm rõ. Nhưng rõ ràng, để nhân viên trực thuộc phản ứng, tố cáo và gây dư luận không tốt như vậy cần xem xét lại uy tín, phong cách làm việc của ông Tân", một cán bộ tỉnh Quảng Ngãi (xin giấu tên) bày tỏ.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Lê Thanh Tân phủ nhận toàn bộ vụ việc.

"Tôi không đánh và ông V.C đã có báo cáo xác nhận gửi cho lãnh đạo huyện. Hiện tôi đang giữ báo cáo này trong tay" - ông Tân khẳng định. Đối với các nội dung tố cáo còn lại, trả lời báo chí, ông Tân bác bỏ, chỉ thừa nhận từng "nặng lời" với cán bộ trực thuộc.

Trong khi ông Tân và người bị đánh là ông V.C đều phủ nhận thì tại buổi làm việc với cấp thẩm quyền Tỉnh ủy Quảng Ngãi vào gần cuối năm 2017, có 2 cán bộ của huyện Đức Phổ đứng ra xác nhận và làm chứng vụ việc ông Tân đánh ông V.C tại phòng làm việc là có thật.

Theo nguồn tin của Dân Việt, vụ việc xảy ra vào khoảng tháng 7.2017. Đến khoảng gần cuối năm, trong quá trình tiến hành kiểm tra, cùng với nội dung đánh ông V.C tại phòng làm việc, đoàn kiểm tra của huyện Đức Phổ cũng đã nhận được một số nội tố cáo đối với ông Tân từ phía nhân viên trực thuộc, như: Chửi cán bộ ngu; khi đi kiểm tra dự án bằng ô tô, lấy lý do có việc đột xuất cần về trước, ông Tân đã bỏ mặc cán bộ đi cùng tại hiện trường đi bộ về, không cho cán bộ đi chung xe ô tô khi ra tỉnh họp...

Trụ sở UBND huyện Đức Phổ. (Ảnh: quangngai.gov.vn)

Như đã phản ánh, thời gian gần đây, dư luận ở địa phương bàn tán xôn xao về việc ông Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ đã đánh một nhân viên văn phòng của huyện này ngay tại cơ quan. Theo nguồn tin của Dân Việt, trong quá trình trao đổi công việc tại cơ quan, giữa 2 người xảy ra to tiếng và cãi vã, sau đó ông Tân đã tát nhân viên.

Ông Võ Thái Nguyên - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: "Đã nhận được văn bản báo cáo của Huyện ủy Đức Phổ về vụ việc trên. Hiện Huyện ủy Đức Phổ đang xác minh, điều tra theo thẩm quyền được phân cấp. Sau khi có kết quả báo cáo cụ thể gửi lên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ vào cuộc xem xét, xử lý".

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/pho-chu-tich-huyen-duc-pho-toi-khong-danh-nhan-vien-chi-nang-loi-845193.html