Phó chủ tịch Huawei đề nghị đóng 11 triệu USD để được tại ngoại

Các luật sư biện hộ của Giám đốc tài chính toàn cầu kiêm Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu đề nghị nộp 11,3 triệu USD tiền bảo lãnh để bà được tại ngoại trong lúc chờ bị dẫn độ sang Mỹ.

Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, bà Mạnh sẽ phải đối diện với mức án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh - Ảnh: Reuters

Bà Mạnh bị bắt ngày 1.12 vì các cáo buộc che giấu, lừa gạt các ngân hàng Mỹ về mối liên kết giữa Huawei với một công ty từng có ý định bán thiết bị cho Iran bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ.

Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, bà Mạnh sẽ phải đối diện với mức án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh.

Trong phiên tòa bảo lãnh bà Manh ở thành phố Vancouver ngày 10.12 (giờ Canada), các luật sư biện hộ nói rằng ngoài số tiền nộp bảo lãnh, sau khi được tại ngoại, bà Mạnh sẵn sàng đeo vòng tay gắn hệ thống định vị toàn cầu GPS để bà có thể bị theo dõi và tòa sẽ không lo sợ bà bỏ trốn, theo Reuters.

[VIDEO] Tổng thống Trump không biết trước vụ bắt giữ lãnh đạo Huawei

Bà Mạnh cũng sẽ chi trả tiền thuê nhân viên an ninh tư nhân theo dõi 24/24 giờ và bắt giữ bà nếu bà bỏ trốn.

Trong phiên tòa bão lãnh hôm 7.12, công tố viên Canada kêu gọi tòa không cho bà Mạnh tại ngoại vì lo ngại lãnh đạo Huawei sẽ bỏ trốn. Sau phiên xét xử hôm 10.12, phiên tòa này này bị hoãn cho đến 10 giờ sáng 11.12 (tức 1 giờ sáng 12.12, theo giờ Việt Nam).

[VIDEO] Mỹ muốn truy tố CFO Huawei về tội gian lận

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/pho-chu-tich-huawei-de-nghi-dong-11-trieu-usd-de-duoc-tai-ngoai-1032096.html