Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an 'dân vận khéo'

Đại úy Nguyễn Hoài Thuận (1988 - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an (CA) tỉnh Quảng Nam) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, đã 'chèo lái' Hội đạt được nhiều thành tích trong công tác dân vận.

Đại úy Nguyễn Hoài Thuận (1988 - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an (CA) tỉnh Quảng Nam) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, đã “chèo lái” Hội đạt được nhiều thành tích trong công tác dân vận.

Đại úy Nguyễn Hoài Thuận được Ban Dân vận T.Ư tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dân vận khéo”.

Đại úy Nguyễn Hoài Thuận được Ban Dân vận T.Ư tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dân vận khéo”.

Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Nguyễn Hoài Thuận được điều động về công tác tại Hội Phụ nữ CA tỉnh Quảng Nam. Quá trình công tác tại đơn vị, Đại úy Thuận đã không ngại khó ngại khổ, nỗ lực học hỏi, sáng tạo cùng Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CA tỉnh hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CA ngày càng đẹp trong lòng nhân dân. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền Đại úy Thuận đạt được danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở và được đồng nghiệp tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CA tỉnh Quảng Nam.

Đại úy Thuận tâm sự, thời gian công tác tại đơn vị, bản thân chị luôn tự mình học tập, tu dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, thường xuyên trau dồi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ sự đoàn kết của các thành viên Hội Phụ nữ các cấp, nhiều năm qua, phong trào hoạt động của Hội không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Các cán bộ, hội viên phụ nữ đã nêu cao ý thức vì nhân dân phục vụ, gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, trở thành chỗ dựa vững chắc tại cộng đồng dân cư.

Trong nhiều hoạt động được Hội Phụ nữ CA tỉnh Quảng Nam xây dựng, phong trào “Đông ấm áp - Xuân yêu thương” để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân và chính quyền địa phương, tạo mối quan hệ gắn bó, thắt chặt tình quân- dân trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã vận động nguồn kinh phí đóng góp của các hội viên và nguồn xã hội hóa được gần 5 tỷ đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hội cũng đã duy trì hiệu quả phong trào gây quỹ “Nuôi heo đất” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút hội viên và CBCS tham gia như: “Heo đất sinh sản”, “Heo đất lòng vàng”, “Bữa sáng tiết kiệm”... Đến nay, tính riêng các đơn vị trực thuộc thu đạt trên 700 triệu đồng.

Từ các nguồn quỹ này, Hội Phụ nữ CA tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng học bổng cho con CBCS vượt khó học giỏi và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số kinh phí duy trì hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thăm và tặng quà tri ân hơn 1.000 đối tượng là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; sửa chữa, xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa. Tặng quà, cấp phát CMND, khám bệnh cấp phát thuốc, tuyên truyền pháp luật tại các xã miền núi của tỉnh với kinh phí mỗi đợt hàng trăm triệu đồng. Hằng năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà cho hơn 450 trường hợp con CBCS Công an tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt; gặp mặt, tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, biểu dương 61 cháu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và cấp quốc gia và trao 30 suất học bổng vượt khó học giỏi...

Để thắt chặt tinh thần đoàn kết với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài lực lượng, Hội đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động, phong trào có ý nghĩa, phù hợp với đặc thù của ngành, của giới gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, như: Tổ chức các hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi”, “Mẹ và bé cùng trổ tài”, “Nàng dâu vào bếp”, “Bữa ăn ngon, bổ, tiết kiệm”... Ngoài ra, Hội cũng triển khai thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ phụ nữ, trẻ em ngoài lực lượng thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, trẻ em về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Đại úy Thuận bộc bạch: “Làm công tác dân vận thật sự không khó, chỉ cần chúng ta có nhiệt huyết, đoàn kết và gửi trọn lòng yêu thương sẽ được mọi người đón nhận. Những thành công trong công tác dân vận của Hội là thực tiễn chứng minh điều đó. Các phong trào của Hội sẽ tiếp tục được phát triển lớn mạnh hơn để hoàn thành nhiệm vụ công tác, đồng thời giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trên địa bàn”.

Là một trong những người chèo lái phong trào của Hội Phụ nữ CA tỉnh Quảng Nam đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, mới đây Đại úy Nguyễn Hoài Thuận được Ban Dân vận T.Ư Đảng tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2015-2020.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_233301_pho-chu-tich-hoi-phu-nu-cong-an-dan-van-kheo-.aspx