Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk lên tiếng việc không có bằng đại học

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk xác nhận ông không được cấp bằng đại học. Ông Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng, việc mình không được cấp bằng đại học là do yếu tố lịch sử. Ngay trong hồ sơ kê khai lý lịch, ông cũng khai rõ đã học đại học lâm nghiệp.

Trường Đại học Tây Nguyên chỉ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đại học ngành lâm sinh chứ không cấp bằng tốt nghiệp cho ông Hiệp.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk không có bằng đại học, sáng 13.12, trao đổi với báo chí, ông Hiệp đã chính thức lên tiếng lý giải về việc này.

Ông Hiệp cho biết, bản thân ông từng học ngành Lâm sinh, Đại học Tây Nguyên khóa 1984-1988.

“Khi học xong chương trình đại học, các sinh viên phải tập sự và được xác nhận tại đơn vị đó 16 tháng thì trường mới cấp bằng” – ông Hiệp nói và cho biết thêm, khi ông học xong chương trình đại học, Ban Tổ chức Chính quyền thời đó có căn cứ Quyết định số 15 của trường ĐH Tây Nguyên về học sinh tốt nghiệp để phân ông về nhận công tác tại Công ty Lâm nghiệp Krông Ana.

“Từ tháng 4.1989 đến tháng 9.1989 (tức 4 tháng sau khi tập sự -PV) thì công ty này giải thể. Đến tháng 12.1989, tôi về tham gia công tác tại xã Hòa Đông, thị xã Buôn Ma Thuột thời đó (TP. Buôn Ma Thuột sau này - PV).

Sau thời gian này, tôi có lên Đại học Tây Nguyên xin rút bằng thì không được vì tôi chưa đủ thời gian tập sự nên họ không cấp bằng. Phía Đại học Tây Nguyên cho rằng, muốn cấp bằng thì phải có quyết định số 15 của trường ĐH Tây Nguyên về sinh viên tốt nghiệp, nhưng tôi không có quyết định đó.

Vì không có quyết định 15 này nên tôi chỉ giữ quyển đăng ký tốt nghiệp đại học gồm giấy xác nhận của khoa, xác nhận của nhà trường đóng dấu đã học xong chương trình đại học…” - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thanh Hiệp giải bày.

Trước câu hỏi của PV về việc trong hồ sơ lý lịch, ông Hiệp có báo cáo việc không có bằng đại học, ông Hiệp khẳng định, ông không kê khai sai trong hồ sơ lý lịch.

“Trong hồ sơ lý lịch, tôi kê khai là Đại học Lâm nghiệp khóa 1984-1988. Tôi liên tục photo, công chứng quyển đăng ký tốt nghiệp đại học có điểm cho các cơ quan chức năng. Đồng ý là theo quy định phải có bằng cấp nhưng lý do của tôi là do lịch sử để lại” – ông Hiệp giải thích.

Như Lao Động đưa tin, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa qua đã tiến hành xác minh, thẩm tra hồ sơ và qua đó, phát hiện Phó Chủ tịch HĐND tỉnh không có bằng Đại học.

Ông Y Biêr Niê, Phó Bi thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk – xác nhận với Báo Lao Động: Sau khi nắm được thông tin ông Nguyễn Thanh Hiệp không có bằng đại học, HĐND tỉnh sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét xử lý theo quy định.

Hữu Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-hdnd-tinh-dak-lak-len-tieng-viec-khong-co-bang-dai-hoc-646460.ldo