Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin từ chức vì xây công trình trái phép

Sau khi nhận quyết định kỉ luật, ông Lê Hữu Thành đã xin từ chức Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Công trình xây dựng vi phạm của ông Lê Hữu Thành.

Công trình xây dựng vi phạm của ông Lê Hữu Thành.

Chiều 30/10, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức cho biết, ông Lê Hữu Thành đã xin thôi chức Phó tịch HĐND quận.

“Anh Thành đã nhận thấy vi phạm của mình nên đã tự tháo dỡ công trình vi pham và nộp đơn xin từ chức. Việc anh Thành từ chức sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy quyết định”, ông Minh nói.

Ông Minh cho biết thêm, hiện quận vẫn thực hiện theo chỉ đạo của UBND, Thành ủy thành phố, vận động những người dân vi phạm tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

Theo đó, sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, quận Thủ Đức đã kỷ luật ông Lê Hữu Thành, Phó chủ tịch HĐND quận bằng hình thức khiển trách. Với công trình sai phạm của ông Thành, ông này đã tự tháo dỡ. Còn các công trình của họ hàng ông Thành thì cam kết đến hết tháng 10 sẽ tháo dỡ.

Trước đó, chiều 22/10, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp thị sát tại 7 công trình xây dựng trái phép của ông Thành và người thân trong gia đình. Các công trình này chủ yếu là xưởng giấy, da, gỗ, cơ khí… được xây dựng kiên cố với cột thép, vách tôn, mái tôn, kèo sắt.

Ngọc Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/pho-chu-tich-hdnd-quan-thu-duc-xin-tu-chuc-vi-xay-cong-trinh-trai-phep-91300.html