Phó Chủ tịch HĐNĐ chưa có bằng ĐH: 'Người thật việc thật'

Ông Hiệp cho rằng, lý do ông chưa được cấp bằng đại học là do yếu tố lịch sử để lại chứ không phải do ông.

Xung quanh những xôn xao vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - ông Nguyễn Thanh Hiệp chưa có bằng đại học, sáng ngày 13/12, trao đổi với báo Đất Việt, ông Hiệp cho rằng, nội dung phản ánh chưa đúng bản chất sự việc.

"Tôi có đầy đủ từ giấy tốt nghiệp, điểm 4 năm học, điểm thi tốt nghiệp, nhận xét của khoa, chỉ mỗi bằng đại học là tôi chưa nhận được.

Thời tôi học đại học không như bây giờ là học xong được cấp bằng ngay mà sau khi tốt nghiệp thì phải đi tập sự.

Tập sự sau 16 tháng mới được nhận bằng, tuy nhiên lâm trường đó giải thể nên tôi mới tập sự được 4 tháng", ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, do không đủ thời gian tập sự nên tại thời điểm đó Trường Đại học Tây Nguyên đã không cấp bằng tốt nghiệp cho ông. Khi ông giải thích lý do đơn vị tập sự giải thể thì nhà trường yêu cầu phải cung cấp quyết định số 15 nhưng quyết định này của nhà trường, ông không có nên không được cấp bằng.

Quyết định của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Đắk Lắk

Quyết định của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Đắk Lắk

Ông Hiệp giải thích: "Đây là lâm trường giải thể chứ không phải do tôi tự ý bỏ nơi tập sự bởi vậy tôi vẫn là người thật việc thật.

Bên cạnh đó tôi còn có giấy xác nhận của lâm trường đó, như vậy tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian làm ở cơ quan nhà nước tôi cũng cung cấp đầy đủ hồ sơ, đủ tiêu chuẩn để làm việc".

Chia sẻ thêm về việc này, vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, sau khi lâm trường giải thể, ông có tìm công việc mới cho mình đó là chuyển về xã làm nhưng thời điểm đó ông không có lương, không có biên chế.

"Tôi làm ở cơ sở 15 năm và vẫn làm hồ sơ đầy đủ, công khai chứ không giấu giếm gì. Việc thiếu bằng đại học là do lịch sử để lại chứ không phải tôi không học gì mà cũng làm việc được cho đến bây giờ.

Sau khi sự việc xảy ra, tôi có liên hệ lại với Trường Đại học Tây Nguyên và buổi làm việc đó còn có Ban tổ chức tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy để công khai việc này.

Tại buổi làm việc đó tôi yêu cầu nhà trường phải có giấy xác nhận cho tôi là tôi có học, đã tốt nghiệp đại học và trường đã đồng ý", Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch HĐND này, việc ông có vị trí như hiện nay là do ông tự phấn đấu từ xã lên. Hồ sơ trước đó của ông không có cơ quan nào ý kiến gì.

Trước đó, theo thông tin trên báo Người Lao Động, trong hồ sơ lý lịch ông Hiệp khai có trình độ chuyên môn nghiệp vụ là kỹ sư lâm nghiệp, được đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên. Tuy nhiên, thực tế ông Hiệp có đi học đại học tại đây nhưng không được cấp bằng. Sau khi có thông tin phản ánh về vấn đề này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Theo một nguồn tin, ông Hiệp đã hoàn thành khóa học tại Trường Đại học Tây Nguyên khóa học 1984-1988. Theo quy định tại thời điểm đó, sinh viên sau khi học xong phải hoàn thành thời gian tập sự tại 1 đơn vị nào đó. Tuy nhiên, khi ông Hiệp tập sự được 4 tháng thì Lâm trường Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) giải thể, ông Hiệp không được ký xác nhận hoàn thành thời gian tập sự nên không được nhà trường cấp bằng.

Trường ĐH Tây Nguyên chỉ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho ông Hiệp. Ảnh: NLĐ

Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi có kết quả xác minh, HĐND tỉnh sẽ có báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét xử lý.

"Trong quá trình công tác ông Hiệp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Để xảy ra vấn đề này, là điều rất đáng tiếc. Ở đây vừa có lỗi của cá nhân ông Hiệp vừa có lỗi của công tác tổ chức cán bộ từ chính quyền cơ sơ từ những năm 1989" – ông Y Biêr Niê nói.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pho-chu-tich-hdnd-chua-co-bang-dh-nguoi-that-viec-that-3370978/