Phó Chủ tịch Hà Nội: Còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là do… tuyên truyền chưa liên tục

Làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng, vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là do công tác tuyên truyền chưa liên tục, chế tài xử phạt chưa nghiêm.

Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

Vẫn còn nhiều tồn tại

Chiều nay (8/12), HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tiếp tục phiên chất vấn liên quan đến nhóm vấn đề về tình hình và kết quả thực hiện hai quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố.

Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu cho rằng, việc triển khai thực hiện hai quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Từ đó, đề nghị làm rõ vai trò của các cơ quan trong việc tuyên truyền, phổ biến hai quy tắc này.

ĐB chất vấn về kết quả thực hiện hai quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố.

ĐB Nguyễn Quang Thắng (Hoàn Kiếm) đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè bán hàng rong vẫn tồn tại trên nhiều tuyến phố gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông.

Còn ĐB Nguyễn Thị Lan Hương (Đông Anh) phản ánh tình trạng thả rông vật nuôi gây nguy hiểm, xả rác thải bừa bãi vào những ngày cuối tuần trên các tuyến phố đi bộ và nhiều khu vực công cộng tại quận Hoàn Kiếm.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng phản ánh tình trạng, một số bến xe chưa niêm yết công khai các bộ quy tắc ứng xử; tình trạng chửi bậy trong học đường…

Còn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là do... tuyên truyền chưa liên tục

Sau khi nghe một số lãnh đạo Sở, ngành và cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Hà Nội trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã giải trình một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm.

Theo ông Ngô Văn Quý, nguyên nhân ở một số nơi, số chỗ việc thực hiện các Quy tắc ứng xử chưa hiệu quả là do công tác tuyên truyền chưa được đa dạng, liên tục.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý giải trình một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm.

Nhấn mạnh “Trách nhiệm thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan truyền thông, và cơ sở để làm sao tuyên truyền đạt hiệu quả cao” - Phó Chủ tịch Hà Nội cho biết thời gian tới sẽ tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, liên tục.

Về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan, ông Quý lý giải, nguyên nhân là do công tác tuyên truyền chưa liên tục; chế tài xử phạt chưa triệt để.

Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, hiện nay TP đã có một phóng sự về những hành động chưa hay, chưa đẹp ở cơ sở, đó về cơ bản đều là những hành động đáng lên án. Nếu không có chuyển biến, TP sẽ cho phát lên phương tiện thông tin đại chúng.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ban Chỉ đạo của TP đã yêu cầu phải triển khai phong trào này đến cả khu dân cư. Tuy nhiên, có những nơi đoàn ĐB HĐND TP đến khảo sát thì “có những bác nói chẳng biết hai cái bộ quy tắc này là cái gì”.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/pho-chu-tich-ha-noi-con-tinh-trang-lan-chiem-via-he-long-duong-la-do-tuyen-truyen-chua-lien-tuc-20201208173237551.htm