Phó Chủ tịch FIFA: Không có bóng đá, Covid-19 có thể xóa sổ các CLB, giải đấu

Các câu lạc bộ, giải đấu có nguy cơ bị xóa sổ vì không thể ứng phó nổi với những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Theo Greg Clark, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), nhiều câu lạc bộ và giải đấu của xứ sương mù đang đối mặt với nguy cơ biến mất do những khó khăn "vượt xa những tưởng tượng điên cuồng nhất".

"Đại dịch kéo theo những hệ lụy về mặt kinh tế và tất cả các thành phần đều bị tổn thất. Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ mất đi những câu lạc bộ, giải đấu vì sự sụp đổ tài chính", ông Greg Clark nói.

Ngoại Hạng Anh và các giải đấu khác trên thế giới bị hoãn vô thời hạn vì Covid-19.

Ngoại Hạng Anh và các giải đấu khác trên thế giới bị hoãn vô thời hạn vì Covid-19.

Mùa giải bóng đá Anh cũng như nhiều nơi khác trên toàn thế giới đang bị hoãn vô thời hạn vì đại dịch Covid-19, kéo theo đó là rất nhiều vấn đề liên quan đến vận hành. Ở Anh, một số CLB đã cho nhân viên nghỉ phép và đang tính phương án giảm lương cầu thủ.

"Nhiều cộng đồng người hâm mộ có thể mất đi đội bóng trong trái tim họ mà cơ hội phục hồi là rất thấp", người đứng đầu cơ quan quản lý, điều hành bóng đá Anh chia sẻ trong cuộc họp hội đồng FA.

"Trước nghịch cảnh chưa từng có này, tất cả các bên liên quan trong cuộc chơi từ cầu thủ, người hâm mộ, đội bóng, các ông chủ và nhà quản lý cần chia sẻ nỗi đau để giữ cho bóng đá được tồn tại.

Đây là lúc các ông chủ tìm ra sự thống nhất để cứu lấy giải đấu. Bóng đá là môn thể thao tập thể và đây là lúc phải phối hợp tập thể'.

Video: Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện điều trị Covid-19

Sau cuộc họp trực tuyến tuần trước, giải Ngoại Hạng Anh đề xuất cắt 30% lương cầu thủ.

Tuy nhiên ý tưởng của ban điều hành giải đấu chưa nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) khi họ cho rằng cách này không mang lại lợi ích trực tiếp cho hệ thống y tế nơi tiền tuyến chống dịch Covid-19.

Nhiều cầu thủ không tán thành việc giảm lương mà thay vào đó, họ muốn trực tiếp trích khoản tương đương như vậy từ thu nhập của mình để hỗ trợ lực lượng y tế.

Trong khi đó ở các giải hạng dưới của bóng đá Anh, nơi các CLB không có doanh thu khổng lồ như giải Ngoại Hạng, việc các trận đấu bị hoãn gây ra khó khăn rất lớn về mặt tài chính cho các đội bóng. Do đó FA sẽ tính toán các phương án để hoàn thành mùa giải, nhưng điều này chỉ xảy ra khi chính quyền cho phép với ưu tiên hàng đầu là sức khỏe người dân.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-anh/pho-chu-tich-fifa-khong-co-bong-da-covid-19-co-the-xoa-so-cac-clb-giai-dau-ar538697.html